Việt Nam tích cực chung tay giải quyết những thách thức trong di cư quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đề nghị Mạng lưới Di cư của LHQ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thành viên triển khai Thỏa thuận GCM phù hợp với ưu tiên của mình.

Từ ngày 04 - 06/02, tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, đoàn liên ngành Việt Nam do bà Phan Thị Minh Giang, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), dẫn đầu, tham dự Hội nghị rà soát lần thứ 2 tình hình triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự (Thỏa thuận GCM) khu vực châu Á – Thái Bình Dương lần thứ hai.

Tham dự hội nghị có khoảng 250 đại biểu đến từ các quốc gia thành viên, quan sát viên thường trực của Ủy ban Kinh tế - Xã hội châu Á và Thái Bình Dương (ESCAP), cùng các tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ và các bên liên quan khác.

Việt Nam tích cực chung tay giải quyết những thách thức trong di cư quốc tế - ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị rà soát tình hình triển khai Thỏa thuận GCM khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ hai. Ảnh: nhandan.vn

Đoàn Việt Nam có bài phát biểu quốc gia tại phiên rà soát tiến độ và đánh giá những thách thức trong triển khai Thỏa thuận GCM, đồng thời trao đổi tích cực tại các phiên thảo luận bàn tròn về 23 mục tiêu cụ thể của thảo thuận. Theo bà Phan Thị Minh Giang, Việt Nam đã đạt được những kết quả nổi bật trong triển khai Thỏa thuận GCM trên 3 lĩnh vực, gồm: hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến di cư quốc tế; tăng cường thu thập thông tin, dữ liệu về di cư quốc tế; và đẩy mạnh hợp tác quốc tế để mở rộng các kênh di cư hợp pháp, an toàn, bảo đảm quyền an sinh xã hội và sức khỏe của người di cư.

Việt Nam đề nghị Mạng lưới Di cư của LHQ tiếp tục hỗ trợ các quốc gia thành viên triển khai Thỏa thuận GCM phù hợp với ưu tiên của mình, xây dựng các chiến lược để ứng phó kịp thời với những thách thức đang nổi lên trong di cư quốc tế hiện nay.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Việt Nam cùng Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) và Nepal đồng chủ trì sự kiện bên lề với chủ đề “Bảo vệ người di cư làm công việc chăm sóc và giúp việc gia đình: Bảo hộ pháp lý, những khuôn khổ pháp lý và lắng nghe tiếng nói của người lao động”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu