Việt Nam tham gia đẩy mạnh hợp tác và ứng dụng công nghệ trong phòng chống bệnh tiểu đường

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin y tế và nâng cao năng lực hành vi của cá nhân trong quản lý, chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng.

Việt Nam tham gia đẩy mạnh hợp tác và ứng dụng công nghệ trong phòng chống bệnh tiểu đường - ảnh 1

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến - Ảnh: Hoài Thanh/TTXVN

Trong hai ngày 26-27/11, tại Singapore diễn ra Hội nghị cấp bộ trưởng về phòng chống bệnh tiểu đường, với sự tham dự của 300 đại biểu là các bộ trưởng y tế, các quan chức chính phủ cấp cao, đại diện các viện nghiên cứu và giới chuyên môn đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết: Việt Nam coi trọng ứng dụng công nghệ thông tin y tế và nâng cao năng lực hành vi của cá nhân trong quản lý, chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng với nhiều giải pháp như triển khai hệ thống truyền hình trực tuyến trong hội chẩn và điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường... Việt Nam cũng đã xây dựng cổng thông tin điện tử của Chương trình Sức khỏe Việt Nam để truyền thông nâng cao nhận thức, đồng thời cung cấp thông tin, hướng dẫn người dân biết tự đánh giá nguy cơ, dự phòng, phát hiện sớm bệnh và tự chăm sóc sức khỏe. Việt Nam mong muốn hợp tác với các nước để chia sẻ thông tin, cập nhật các công nghệ mới, học tập các thực hành tốt nhất trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học hành vi phòng chống bệnh không lây nhiễm nói chung và tiểu đường nói riêng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu