Việt Nam tham dự Phiên họp thứ 32 Ủy ban Hải dương học LHQ về khoa học đại dương và phát triển bền vững

Chia sẻ
(VOV5) - Hôm qua (21/6), phiên họp lần thứ 32 Đại hội đồng Ủy ban Hải dương học liên chính phủ (IOC) khai mạc tại trụ sở Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tại Paris, Pháp.

Phát biểu tại phiên họp, Phó giáo sư, Tiến sĩ Đào Việt Hà, Viện trưởng Viện Hải dương học, Chủ tịch Ủy ban IOC Việt Nam, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ IOC củng cố vai trò của mình trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm bảo tồn và sử dụng bền vững biển và đại dương.

Việt Nam tham dự Phiên họp thứ 32 Ủy ban Hải dương học LHQ về khoa học đại dương và phát triển bền vững - ảnh 1Đoàn Việt Nam tham dự Phiên họp lần thứ 32 Đại hội đồng Ủy ban Hải dương học liên chính phủ (IOC). Ảnh: TTXVN

Với tư cách thành viên Hội đồng chấp hành UNESCO, Việt Nam đã đồng bảo trợ dự thảo Nghị quyết của UNESCO về tăng cường nguồn lực bền vững hơn cho hoạt động của IOC. Việt Nam coi trọng phát triển và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ biển, xem đó là một trong những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Đào Việt Hà kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác quốc tế ở tất cả các cấp, tính đến nhu cầu của các nước đang phát triển, đặc biệt là các nước ven biển dễ bị tổn thương.         

Phiên họp diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế ngày càng quan tâm thúc đẩy hợp tác quốc tế đa dạng, thực chất về biển, nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ, trong đó có mục tiêu thứ 14 về bảo tồn và sử dụng bền vững biển và đại dương.

IOC là cơ quan trực thuộc UNESCO, có nhiệm vụ điều phối hợp tác quốc tế và phát triển khoa học biển, là cơ quan nòng cốt thực hiện Thập kỷ Khoa học đại dương Liên hợp quốc vì sự phát triển bền vững 2021-2030.

Trong khuôn khổ Tiểu ban IOC Khu vực Tây Thái Bình Dương, Ủy ban IOC Việt Nam dẫn dắt và tham gia nhiều dự án cấp khu vực về khoa học biển như: Dự án nghiên cứu độc tố biển và an toàn thực phẩm; Dự án mạng lưới nghiên cứu axit hóa đại dương; Sáng kiến cứu các rạn san hô… 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu