Việt Nam nghiên cứu triển khai Hệ thống Đặt cọc Hoàn trả – Giải pháp mới cho tái chế nhựa

Lê Huy
Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam nghiên cứu áp dụng Hệ thống Đặt cọc Hoàn trả (DRS) để tăng thu gom bao bì nhựa, giảm ô nhiễm và phát thải, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 năm 2050.

Người tiêu dùng có thể trả lại bao bì đồ uống dùng 1 lần để nhận lại tiền đặt cọc. Đây là mô hình mà Na Uy đang áp dụng và có thể sẽ triển khai khả thi ở Việt Nam.

Báo cáo do Đại Sứ quán Na Uy tại Việt Nam, Innovation Norway thực hiện và công bố ngày 16/6 tại Hà Nội trong khuôn khổ Toạ đàm về Nhựa do Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP), thông qua Chương trình Đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) tổ chức nhân ngày Môi trường thế giới 2025.  
Việt Nam nghiên cứu triển khai Hệ thống Đặt cọc Hoàn trả – Giải pháp mới cho tái chế nhựa - ảnh 1Quang cảnh Lễ công bố báo cáo DRS. Ảnh: Lê Huy

Hệ thống Đặt cọc Hoàn trả, gọi tắt là DRS, hoạt động theo nguyên tắc: người tiêu dùng trả lại bao bì đồ uống dùng một lần để nhận lại tiền đặt cọc. Mô hình này đã được triển khai hiệu quả tại hơn 40 quốc gia trên thế giới, giúp nâng cao tỷ lệ thu gom, cải thiện chất lượng nhựa tái chế, giảm ô nhiễm và phát thải khí nhà kính.

Báo cáo khẳng định DRS hoàn toàn khả thi tại Việt Nam, nếu được điều chỉnh phù hợp với thị trường nội địa và hệ thống quản lý chất thải hiện nay. Nếu triển khai thành công, DRS có thể giúp Việt Nam thu gom thêm tới 77 nghìn tấn bao bì mỗi năm, giảm phát thải tới 265 nghìn tấn CO₂ tương đương, đồng thời tạo hơn 6.000 việc làm chính thức trong lĩnh vực tái chế.

Việt Nam nghiên cứu triển khai Hệ thống Đặt cọc Hoàn trả – Giải pháp mới cho tái chế nhựa - ảnh 2Bà Hilde Solbakken - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam phát biểu khai mạc Lễ công bố. Ảnh: Lê Huy

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Na Uy Hilde Solbakken cho rằng: “Là một quốc gia hàng hải, chúng tôi cam kết mạnh mẽ trong việc bảo vệ các hệ sinh thái biển và giảm thiểu ô nhiễm nhựa. Vì vậy, vào năm 2018, Chính phủ Na Uy đã khởi động một chương trình chống rác thải biển và vi nhựa với khoản tài trợ ban đầu là 100 triệu USD. Và vào năm ngoái, chúng tôi cam kết thêm 100 triệu USD nữa để tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực xử lý rác thải nhựa. Việt Nam, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Môi trường, là một đối tác then chốt trong công việc quan trọng này”.

Báo cáo cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UNDP cùng các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp trong mạng lưới NPAP. Các ý kiến kỳ vọng DRS sẽ sớm trở thành một phần quan trọng trong chiến lược quản lý chất thải rắn và thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu