Việt Nam kiên quyết đấu tranh với di cư trái phép và buôn bán người

Chia sẻ
(VOV5) - Chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người.

Việt Nam luôn tạo điều kiện cho di cư hợp pháp, an toàn và trật tự đồng thời kiên quyết đấu tranh chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và buôn bán người. Đó là khẳng định của bà Phạm Thu Hằng, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ ngoại giao diễn ra chiều 15/12, tại Hà Nội.

Việt Nam kiên quyết đấu tranh với di cư trái phép và buôn bán người - ảnh 1Việt Nam có nhiều nỗ lực trong đấu tranh phòng chống mua bán người. Ảnh: Báo Văn hoá

Phó phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có công tác đấu tranh phòng, chống mua bán người được xác định là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài và được thực hiện một cách chủ động.

Thời gian qua, Việt Nam quyết liệt triển khai công tác phòng chống buôn bán người cũng như triển khai chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn 2021 -2025 và định hướng đến năm 2030 với các giải pháp, nhiệm vụ mới nhằm ngăn chặn mua bán người trong mọi lĩnh vực.

Việt Nam cũng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu của Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ ban hành 20/3/2020 nhằm tạo môi trường di cư minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư, ngăn chặn nguy cơ mua bán người trong các hoạt động di cư quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu