Việt Nam kêu gọi thúc đẩy đối thoại, hòa giải ở Sudan

PV/ VOV- Mỹ
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên hợp quốc, kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tránh các hành động bạo lực hoặc làm leo thang căng thẳng.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 10/12 đã họp định kỳ về hoạt động của Ủy ban trực thuộc Hội đồng bảo an liên quan đến Sudan hay còn được gọi là Ủy ban 1591. Tại cuộc  họp,  các nước thành viên Hội đồng bảo an ghi nhận một số tiển triển tích cực ở Sudan những ngày qua, đặc biệt là Thỏa thuận ngày 21/11/2021.
Đồng thời, các nước kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, không sử dụng vũ lực, sớm khôi phục trật tự Hiến pháp và tuân thủ đầy đủ Sắc lệnh Hiến pháp năm 2019, Thỏa thuận Hòa bình Giu-ba (Juba) năm 2020 và bảo đảm sự an toàn của người dân.

Đại sứ Phạm Hải Anh, Đại biện lâm thời Việt Nam tại Liên hợp quốc, ghi nhận các nỗ lực gần đây nhằm ổn định tình hình ở Sudan, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tiếp tục kiềm chế, tránh các hành động bạo lực hoặc làm leo thang căng thẳng, tiếp tục thúc đẩy đối thoại, hòa giải và thúc đẩy tiến trình chuyển tiếp ở Sudan phù hợp với Sắc lệnh Hiến pháp năm 2019. Song song với đó là tăng cường các nỗ lực bảo vệ thường dân.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu