Chiều qua (23/06), tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp bà Aler Grubbs, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam.
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến. Ảnh: TTXVN |
Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao những nỗ lực của USAID tại Việt Nam trong việc triển khai hiệu quả dự án xử lý dioxin tại sân bay Biên Hòa, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam; đặc biệt là việc USAID đã có tiếng nói để các dự án hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam được triển khai trở lại trong giai đoạn Chính phủ Hoa Kỳ rà soát các hoạt động viện trợ nước ngoài. Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đề nghị Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng Việt Nam triển khai hiệu quả các văn bản hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã được lãnh đạo hai bên thống nhất.
Trong đó, tiếp tục ưu tiên huy động nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới xử lý triệt để đất nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, hỗ trợ Việt Nam xử lý các điểm nóng ô nhiễm dioxin tại sân bay Phù Cát và một số khu vực khác; hợp tác chặt chẽ để tổ chức thực hiện dự án Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại 8 tỉnh bị phun rải nặng chất da cam bảo đảm tiến độ. Đồng thời, hai bên thúc đẩy triển khai trở lại Ý định thư về hợp tác tổ chức hoạt động truyền thông về khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh; tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ đã ký về hợp tác tìm kiếm quân nhân Việt Nam hy sinh, mất tin, mất tích trong chiến tranh…