Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Robothon quốc tế 2023

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đã giành được tổng cộng 17 giải thưởng, trong đó có 1 giải vô địch, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 8 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Hôm qua, kết thúc cuộc thi Robothon quốc tế 2023 tổ chức tại Thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, Việt Nam đã giành được tổng cộng 17 giải thưởng, trong đó có 1 giải vô địch, 1 giải nhất, 1 giải nhì, 8 giải ba và 6 giải khuyến khích.

Năm nay, đội tuyển Việt Nam có 35 thí sinh, chia thành 18 đội thi đấu ở hạng mục Leanbot - một bộ giải pháp STEM Robothics hoàn toàn mới do Công ty Cổ phần công nghệ DTT nghiên cứu và phát triển.

Việt Nam giành nhiều giải thưởng tại cuộc thi Robothon quốc tế 2023 - ảnh 1Bộ trưởng Khoa học Công nghệ và Đổi mới Malaysia Chang Lih Kang chụp ảnh kỷ niệm cùng đội tuyển Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, ở cấp độ sơ cấp của hạng mục Leanbot, đội Việt Nam giành trọn giải thưởng từ giải nhất, giải nhì, giải ba và 5 giải khuyến khích. Trong đó giải nhất thuộc về trường tiểu học Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ngoài ra, ở  đội Việt Nam còn tham dự ở cấp độ trung cấp và cũng giành được một giải ba và một giải khuyến khích.

Cuộc thi Robothon Quốc tế 2023 là sự kiện thường niên được tổ chức trong 17 năm qua với sự tham dự của thí sinh cấp tiểu học và trung học từ các nước Đông Nam Á. Tham dự cuộc thi Robothon quốc tế 2023 với chủ đề “Second Earth” (ngôi nhà thứ hai), 258 thí sinh lập thành 101 đội đến từ 4 quốc gia gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Malaysia. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu