Việt Nam chuẩn bị khởi động lại du lịch và thông qua hộ chiếu sức khỏe điện tử

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam chấp nhận loại vaccine do WHO phê chuẩn.
Việt Nam chuẩn bị khởi động lại du lịch và thông qua hộ chiếu sức khỏe điện tử - ảnh 1Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: tienphong.vn

Trong cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao diễn ra chiều 4/11 theo hình thức trực tuyến, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, Việt Nam đang thảo luận với hơn 80 đối tác để được công nhận hộ chiếu sức khỏe điện tử của nhau và sẽ sớm thông qua quy chế để mở cửa thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống kiểm soát dịch bệnh vừa phát triển kinh tế.

Về tiêu chí công nhận hộ chiếu sức khỏe điện tử, bà Phạm Thu Hằng cho biết: "Để được công nhận chính thức, hộ chiếu vaccine nước ngoài cần đáp ứng bộ tiêu chí công nhận và sử dụng hộ chiếu vaccine của các quốc gia và vùng lãnh thổ tại Việt Nam đã được Chính phủ phê duyệt. Cụ thể, về loại vaccine, Việt Nam chấp nhận loại vaccine do WHO phê chuẩn, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ hoặc Cơ quan quản lý dược phẩm Châu Âu và Bộ y tế Việt Nam cấp phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Về hình thức, hộ chiếu vacine phải được cấp đồng thời trên môi trường điện tử và bản giấy phải mang mã xác thực. Các quốc gia cấp có hệ số an toàn cao và mức tiêm chủng rộng rãi".

Phó người phát ngôn Phạm Thu Hằng cũng thông báo, danh sách các nước và mẫu giấy công nhận hộ chiếu sức khỏe điện tử được Việt Nam chấp nhận sẽ cập nhật liên tục trên Cổng thống tin điện tử về công tác Lãnh sự của Bộ Ngoại giao. Hiện các cơ quan chức năng của Việt Nam cũng đang xem xét cân nhắc mở rộng các đối tượng được nhập cảnh vào Việt Nam vào thời điểm thích hợp tiến tới sớm nối lại các chuyến bay thương mại.

Cũng liên quan đến hộ chiếu sức khỏe điện tử, bà Phạm Thu Hằng cho biết,  Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao về hộ chiếu sức khỏe điện tử và đang đẩy nhanh trao đổi công nhận hộ chiếu lẫn nhau với 80 quốc gia. Mới đây, Chính phủ cũng đã đồng ý lộ trình thí điểm du lịch quốc tế  tới Việt Nam theo từng giai đoạn. Các địa phương nằm trong giai đoạn thí điểm đang khẩn trương tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid 19 cho người dân địa phương để tạo kháng thể và thiết lập các khu vực du lịch khép kín dành riêng cho khách du lịch quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu