Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ em

Chia sẻ
(VOV5) - Bà Nguyễn Thị Hà cũng chia sẻ những kinh nghiệm và bài học từ Việt Nam trong việc đảm bảo giáo dục xuyên suốt cho trẻ em trong đại dịch COVID-19.

Trong khuôn khổ của Hội nghị toàn cầu lần thứ 5 về xóa bỏ lao động trẻ em đang diễn ra tại thành phố cảng Durban, Cộng hòa Nam Phi, ngày 17/05, đoàn đại biểu Việt Nam, do Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà dẫn đầu, đã tham gia và có bài phát biểu tại phiên họp nêu bật tầm quan trọng của giáo dục đối với xóa bỏ lao động trẻ em.

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ em - ảnh 1Thứ trưởng bộ lao động,Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà chia sẻ các giải pháp mà chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhằm tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ em, giảm nguy cơ trẻ em bỏ học và giảm lao động trẻ em. Ảnh: Hồng Minh/TTXVN

Tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chia sẻ các giải pháp mà Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện nhằm tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục cho trẻ em, giảm nguy cơ trẻ em bỏ học và giảm lao động trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Hà cũng chia sẻ những kinh nghiệm và bài học từ Việt Nam trong việc đảm bảo giáo dục xuyên suốt cho trẻ em trong đại dịch COVID-19 cũng như các biện pháp đưa trẻ em quay lại trường học khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thứ trưởng kêu gọi tăng cường hợp tác để nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, hướng nghiệp và giáo dục nghề nghiệp vì việc làm bền vững cho thế hệ trẻ và xóa bỏ lao động trẻ em. Việt Nam sẽ tiếp tục hành động và mong muốn nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa từ cộng đồng quốc tế về kỹ thuật và nguồn lực để thực hiện thành công các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững, đặc biệt là Mục tiêu 8.7 về xóa bỏ lao động trẻ em.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu