Viện Hóa học đẩy mạnh các hướng nghiên cứu mũi nhọn trong giai đoạn mới

Chia sẻ
(VOV5) -Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Hóa học đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực.

Ngày 14/9, tại Hà Nội, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (9/1978 – 9/2018) và  đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Viện Hóa học đẩy mạnh các hướng nghiên cứu mũi nhọn trong giai đoạn mới - ảnh 1Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (9-1978 – 9-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. -Ảnh ND

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Viện Hóa học đã đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực như Hóa vô cơ, Hóa hữu cơ, Hóa Polyme, Hóa sinh, Hóa lý, Hóa phân tích, Hóa lý thuyết, Điện hóa; nghiên cứu các vấn đề cơ bản về hóa học làm cơ sở cho việc phát triển các hướng công nghệ mới; phát hiện các chất có hoạt tính sinh học và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước; các vật liệu tiên tiến ứng dụng trong các lĩnh vực xử lý môi trường…

Đến nay, nhiều kết quả nghiên cứu khoa học được ứng dụng vào đời sống xã hội như quy trình công nghệ sản xuất thép và vật liệu xây dựng không nung từ bùn đỏ trong quá trình sản xuất alumin tại Tây Nguyên, chế tạo được thiết bị phân tích hàm lượng siêu vết thủy ngân phục vụ quan trắc môi trường và giám sát an toàn thực phẩm, sản xuất vật liệu xử lý Asen và kim loại nặng…

Viện cũng đang chủ trì thực hiện dự án hợp tác quốc tế ODA (hỗ trợ phát triển chính thức) về biến đổi khí hậu với Vương quốc Đan mạch, những dự án từ các tổ chức phi Chính phủ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu