VESAK 2025 tại Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình và bình đẳng

Chia sẻ
(VOV5) - Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đánh giá cao việc Việt Nam, một quốc gia thấm nhuần di sản Phật giáo bền vững, đăng cai tổ chức sự kiện.

Với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”, Đại lễ Vesak 2025, do Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, đã lan tỏa thông điệp tư tưởng của Phật giáo trong việc kiến tạo một thế giới hòa bình, nhân ái và phát triển bền vững.

VESAK 2025 tại Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình và bình đẳng - ảnh 1Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres phát biểu chúc mừng Đại lễ Vesak 2025. Ảnh chụp màn hình

Trong thông điệp gửi tới VESAK 2025, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nêu rõ: "Trong thời đại mà thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng thì khi chúng ta tôn vinh đại lễ thiêng liêng này, mong rằng tất cả mọi người sẽ được truyền cảm hứng để cùng nhau hàn gắn những chia rẽ, nuôi dưỡng tình đoàn kết và cùng nhau xây dựng một thế giới hòa bình hơn, bền vững hơn và hòa hợp hơn".

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka đánh giá cao việc Việt Nam, một quốc gia thấm nhuần di sản Phật giáo bền vững, đăng cai tổ chức sự kiện. Trong khi đó, bà Armida Salsiah Alisjahbana, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kiêm Thư ký điều hành Ủy ban kinh tế xã hội khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Liên Hợp Quốc (ESCAP), cho rằng: "Sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam tổ chức VESAK 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh là minh chứng khẳng định vai trò quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy các giá trị phổ quát về hòa bình và hợp tác. Đồng thời, nêu bật tầm quan trọng của sự đóng góp của giáo lý Phật giáo vào diễn đàn phát triển toàn cầu, khuyến khích sự đồng cảm và hiểu biết để thúc đẩy hòa bình, tiến bộ xã hội".
VESAK 2025 tại Việt Nam lan tỏa thông điệp hòa bình và bình đẳng - ảnh 2Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka phát biểu tại lễ khai mạc Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 sáng 06/5. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Cho rằng bình đẳng là cốt lõi của một xã hội vững mạnh, các đại biểu quốc tế tham dự VESAK 2025 đánh giá cao Việt Nam, một quốc gia yêu chuộng hòa bình, tất cả vì mục tiêu phát triển con người, đã có những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc, trong đó có những tiến bộ về bình đẳng giới và bình đẳng giữa các vùng miền.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu