Vai trò của phát thanh trong phòng chống dịch bệnh

Thu Hằng TH
Chia sẻ
(VOV5) - Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho người dân cũng là một trong những ưu tiên của Đài truyền thanh xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Trong nỗ lực phòng chống dịch Covid-19, Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền. Với lợi thế thông tin nhanh, phát thanh đã và đang thông tin kịp thời diễn biến của dịch Covid-19 cũng như các biện pháp phòng chống dịch tới người dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng, cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh..

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, những ngày qua, ngoài tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế, chính trị xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương, Hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình đã ưu tiên thời lượng tuyên truyền về diễn biến cũng như các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 một cách nhanh nhạy, chính xác nhất đến người dân. Qua đó, giúp người dân nắm bắt, chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

Vai trò của phát thanh trong phòng chống dịch bệnh - ảnh 1 Ảnh minh họa/ VOV.VN

Tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho người dân cũng là một trong những ưu tiên của Đài truyền thanh xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Ba bản tin hàng ngày phát và tiếp sóng các thông tin về tình hình dịch bệnh cũng như công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của các cấp được kịp thời cập nhật đến người dân; qua đó người dân có thể nắm bắt đầy đủ thông tin, chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch bệnh.

Là huyện vùng cao với hơn 43 km đường biên giới với Trung Quốc, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh có 96% dân số là đồng bào Tày, Dao, Sán Chỉ sinh sống. Người dân hai bên biên giới có quan hệ quen biết nên khi chưa có dịch Covid -19 thì thường qua lại, gặp gỡ qua đường mòn lối mở.

Anh Nông Thanh Sơn, người dân xã Đồng Tâm cho biết khi tiếp nhận thông tin về dịch Covid-19 qua hệ thống loa truyền thanh, bà con đã nâng cao ý thức trong phòng chống dịch bệnh:         "Trước đây, chúng tôi thường xuyên qua lại để thăm thân những ngày lễ tết thanh minh. Nhưng từ khi có dịch Covid-19, hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh nên không qua lại biên giới nữa, mọi người cùng chấp hành nghiêm".

Để đảm bảo hiệu quả trong tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm truyền thông văn hóa Thành phố Móng Cái đã tăng cường thời lượng các bản tin phát thanh, cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh, diễn biến và yêu cầu phòng chống dịch đến từng người dân. Ông Đỗ Viết Hà, Giám đốc Trung tâm truyền thông và văn hóa Thành phố Móng Cái, cho biết: "Chúng tôi xác định tâm thế phòng chống dịch là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu. Tuy lực lượng phóng viên mỏng nhưng anh em đều căng sức làm việc hơn 100% sức mình để phục vụ nhiệm vụ chính trị, với trách nhiệm góp sức mình phòng chống dịch bệnh."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu