Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp đồng bào bị lũ lụt

Chia sẻ
(VOV5) - Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Đắk Lắk khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục lại sản xuất, sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 25/8, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và các đoàn thể tỉnh Đắk Lắk về tình hình khắc phục lũ lụt vừa qua.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giúp đồng bào bị lũ lụt - ảnh 1

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam thăm đồng bào bị lũ lụt tại Đắk Lắk. - Ảnh: daidoanket 

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị tỉnh Đắk Lắk khẩn trương giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục lại sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn hỗ trợ 800 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk để xây dựng 20 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình khó khăn ở do ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.

 Sau khi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk, ông Trần Thanh Mẫn đến thăm hỏi, tặng quà và nhà đại đoàn kết cho hai hộ nghèo khó khăn về nhà ở và bị thiệt hại do mưa lũ gây ra là hộ bà Ngân Thị Lương ở thôn 9 và hộ bà Đinh Thị Hương ở thôn 12, xã Ea Rốc, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu