Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ việc bổ sung 29 huyện vào danh sách huyện nghèo

Chia sẻ
(VOV5) - Để đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 đề nghị Quốc hội bố trí đủ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong 2 năm còn lại.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, sáng 17/9, cho ý kiến báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội khóa 13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ việc bổ sung 29 huyện vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020; làm rõ tỷ lệ hộ nghèo phát sinh chiếm 28% tổng số hộ thoát nghèo.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị làm rõ việc bổ sung 29 huyện vào danh sách huyện nghèo - ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp. Ảnh: Quochoi.vn 

Các đại biểu cho rằng để đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020 đề nghị Quốc hội bố trí đủ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trong 2 năm còn lại (2019 – 2020); quan tâm bổ sung kinh phí cho một số nhiệm vụ cấp bách thuộc lĩnh vực giảm nghèo, đặc biệt trong việc giải quyết thiếu hụt các chỉ số về nhà ở, y tế; bổ sung nguồn vốn đối với Ngân hàng chính sách xã hội.

Đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo lồng ghép và thực hiện đồng bộ chính sách giảm nghèo với các chính sách kinh tế - xã hội khác, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực giảm nghèo; chủ động, tích cực phòng ngừa, hạn chế tác động của biến đổi khí hậu.

Buổi chiều, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu