Ưu tiên hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội giai đoạn 2022-2030

Chia sẻ
(VOV5) - Đến nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam đã có quan hệ hợp tác với 180 đối tác quốc tế, bao gồm gần 20 tổ chức của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.
Ưu tiên hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội giai đoạn 2022-2030 - ảnh 1Quang cảnh Tọa đàm - Ảnh: VOV

Tại tọa đàm "Ưu tiên hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội giai đoạn 2022-2030", do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức sáng 28/12, tại Hà Nội, các đại biểu cho rằng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực lao động và xã hội đã mang lại nhiều hỗ trợ tài chính và kỹ thuật, góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về lao động và xã hội, đảm bảo tốt hơn quyền được an sinh của công dân. Đến nay, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Việt Nam đã có quan hệ hợp tác với 180 đối tác quốc tế, bao gồm gần 20 tổ chức của Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Ông Lưu Quang Tuấn, vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, cho biết: "Trong 2 năm qua, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội vẫn tiếp nhận và triển khai được khoảng 60 dự án/khoản viện trợ ODA và phi chính phủ nước ngoài. Riêng trong lĩnh vực hợp tác về lao động, đã có hàng trăm nghìn lượt người lao động Việt Nam đi làm việc theo hợp đồng tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trong vài thập kỷ qua. Điều này đã tạo ra nguồn thu nhập thúc đẩy phát triển kinh tế gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của cả Việt Nam cũng như nước tiếp nhận lao động. Lao động là người nước ngoài vào Việt Nam làm việc cũng gia tăng".

Tham dự tọa đàm, nhiều đối tác quốc tế như Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), Chương trình hợp tác Giáo dục nghề nghiệp - Cơ quan hợp tác Đức GIZ; Văn phòng Cơ quan Hợp tác và phát triển Nhật Bản (JICA)… cùng trao đổi, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, khuyến nghị hữu ích; đồng thời đưa cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực lao động, an sinh xã hội.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu