Ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp

Chia sẻ

(VOV5) - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ứng phó với thiên tai phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân, không để dịch bệnh lây lan khi phải sơ tán dân. Đó là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Nguyễn Hoàng Hiệp, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai trong những tháng cuối năm.

Ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp - ảnh 1 Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, hiện nay công tác tái thiết sau thiên tai vẫn còn chậm, cơ sở hạ tầng ứng phó còn rất thấp so với yêu cầu đặt ra. Ảnh: Văn Ngân/VOV.VN

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nêu rõ, sức chống chịu thiên tai đối với cơ sở hạ tầng ngày càng được nâng cao hơn những năm trước thế nhưng so với yêu cầu và sự cực đoan của thiên tai thì sức chống chịu này còn rất thấp. Những cơ sở hạ tầng đặc biệt ở những vùng thiên tai ngày càng diễn biến khốc liệt đã và đang được Nhà nước tiếp tục đầu tư. Các địa phương phải tranh thủ tối đa hạ tầng hiện có để giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai như: công sở, trường học…đều có thể là những công trình sơ tán dân mỗi khi bão, lũ lớn xảy ra; thực hiện nghiêm các kịch bản phòng chống thiên tai của năm nay “lấy phòng là chính”, trong đó phải xác định rõ các địa điểm có nguy cơ cao, sơ tán dân đến nơi an toàn.

Khi thiên tai xảy ra phải lưu ý cả việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid 19, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh: "Thách thức lớn đối với công tác phòng chống thiên tai năm nay là dịch Covid 19. Khi di dân và sơ tán dân các địa phương phải xác định rõ ngay từ bây giờ những điểm nào có thể di dân đến mà không tập trung quá đông, phải chuẩn bị càng nhiều điểm các tốt, đây là vấn đề khó nhưng phải thực hiện, phải có kế hoạch phòng chống lây lan dịch bệnh Covid khi thực hiện di dân. Đề nghị Tổng cục khí tượng thủy văn Quốc gia trong dự báo thời tiết dự báo ở mức độ chính xác nhất có thể, qua đó đưa ra các cảnh báo và hạn chế tối đa việc di dân trong khi chưa thật sự cần thiết có như thế chúng ta vừa giảm nhẹ thiệt hại khi xảy ra thiên tai cũng như và phòng chống hiệu quả Covid 19".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu