UNDP đồng hành cùng Việt Nam trong đảm bảo quyền của người khuyết tật trong phát triển bền vững

Hoàng Giang
Chia sẻ
(VOV5) - Tại Việt Nam có nhiều luật quy định bảo vệ quyền của người khuyết tật (NKT), và NKT được coi là “nhóm ưu tiên” trong nhiều chính sách. 

Vừa qua, tại tỉnh Bình Dương diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Đảm bảo quyền của người khuyết tật trong phát triển bền vững tại Việt Nam và một số quốc gia trên thế giới”, do trường Đại học Bình Dương phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức. Hội thảo nhằm hướng tới bảo đảm quyền của người khuyết tật theo mục tiêu phát triển bền vững, gợi mở các giải pháp hoàn thiện khung pháp luật và tăng cường hiệu lực thực thi quyền của người khuyết tật tại Việt Nam, tuân thủ các cam kết quốc tế, đặc biệt là thực thi Công ước của LHQ về Quyền của Người khuyết tật (CRPD) và gia nhập Hiệp ước Marrakesh.

UNDP đồng hành cùng Việt Nam trong đảm bảo quyền của người khuyết tật trong phát triển bền vững - ảnh 1Quang cảnh hội thảo. Ảnh UNDP tại Việt Nam

Thông tin được đưa ra tại Hội thảo dựa trên Báo cáo  phân tích thực trạng toàn diện về Quyền của NKT ở Việt Nam, trong khuôn khổ dự án chung Liên hợp quốc vào năm 2021 do UNDP, UNICEF và UNFPA thực hiện. Báo cáo cũng cho thấy Chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy việc hòa nhập NKT bằng việc ban hành nhưng tiêu chuẩn trong xây dựng cơ sở hạ tầng và công nghệ thông tin, song chưa có những hướng dẫn cụ thể trong việc bắt buộc thực hiện và giám sát những tiêu chuẩn này. Chính vì vậy, cần thêm nhiều nghiên cứu nhằm đưa ra những cải cách chính sách tuân thủ việc thực thi CRPD, cũng như đảm bảo quyền của NKT gắn với phát triển bền vững.

Tại hội thảo, các học giả quốc tế và Việt Nam trình bày các kết quả nghiên cứu của họ về quyền của NKT trong phát triển bền vững, tập trung vào: Nguyên tắc hòa nhập người khuyết tật trong phát triển bền vững; Sáu điều kiện tiền đề của hòa nhập người khuyết tật và những hạn chế trong thực hiện ở Việt Nam; Bài học kinh nghiệm quốc tế và quốc gia về hòa nhập người khuyết tật trong phát triển bền vững; Đánh giá mức độ hòa nhập của người khuyết tật trong Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội Quốc gia 2021-2025 và các khuyến nghị liên quan.

UNDP đồng hành cùng Việt Nam trong đảm bảo quyền của người khuyết tật trong phát triển bền vững - ảnh 2Tham luận của TS Trần Thái Dương về quyền tiếp cận của người khuyết tật ở VN hiện nay

Tại Việt Nam có nhiều luật quy định bảo vệ quyền của người khuyết tật (NKT), và NKT được coi là “nhóm ưu tiên” trong nhiều chính sách. Việc đảm bảo quyền của NKT cũng được đưa vào Kế hoạch Hành động Quốc gia nhằm thực hiện Chương trình Phát triển Bền vững 2030. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, không có luật chính thức yêu cầu lồng ghép các vấn đề về NKT trong việc xây dựng các chính sách hay luật pháp quốc gia.

Theo thống kê của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, cả nước có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật (NKT), chiếm hơn 7% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó có 58% là nữ, 28,3% là trẻ em, gần 29% là NKT nặng và đặc biệt nặng. Kể từ khi Việt Nam ban hành Luật Người khuyết tật năm 2011 và phê chuẩn CRPD năm 2015, đã có nhiều tiến bộ trong việc bảo vệ quyền của người khuyết tật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu