Tuyên truyền tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm từ hổ tại Việt Nam

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Sự kiện được phát động bởi TRAFFIC - Tổ chức phi chính phủ hàng đầu thế giới, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán động, thực vật hoang dã.

Lễ phát động dự án truyền thông thay đổi hành vi giảm nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ hổ tại Việt Nam diễn ra chiều 10/12 tại Hà Nội.

Sự kiện được phát động bởi TRAFFIC - Tổ chức phi chính phủ hàng đầu thế giới, hoạt động trong lĩnh vực buôn bán động, thực vật hoang dã vì mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Tuyên truyền tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm từ hổ tại Việt Nam - ảnh 1 Quang cảnh buổi lễ- Ảnh Ngọc Anh

Buôn bán động thực vật hoang dã là một trong những mối đe dọa đối với việc bảo tồn thiên nhiên của thế giới, ảnh hưởng tới hàng trăm triệu người và hàng nghìn loài hoang dã. TRAFFIC kêu gọi các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền hạn chế sử dụng các sản phẩm từ hổ để bảo vệ loài động vật quý hiếm này.

Công tác thông tin, truyền thông phải có các phương pháp tác động thích hợp, dựa trên các nghiên cứu khoa học về cơ chế thay đổi hành vi của cá nhân, nhóm xã hội. Các hoạt động buôn bán, săn bắt hổ phải bị xử lý nghiêm trước pháp luật.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu