Chiều 1/12, tại Hà Nội, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Tổ chức HealthBridge tại Việt Nam phối hợp tổ chức hội thảo cung cấp thông tin về tăng cường thực thi Nghị quyết của Quốc hội về quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
|
Ngày 30/11/2024, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XV thông qua Nghị quyết số 173/2024/QH15 về việc cấm hoàn toàn sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử (Vape/Pod) và thuốc lá nung nóng trên toàn quốc. Quyết định này thể hiện quyết tâm cao của Đảng và Nhà nước trong việc bảo vệ sức khỏe nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, đối tượng đang bị các sản phẩm thuốc lá mới này xâm nhập và gây hại nghiêm trọng. Hội thảo nhấn mạnh tới tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng với sức khỏe con người và kinh tế; giới thiệu kinh nghiệm quốc tế về chính sách cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng của các quốc gia trên thế giới và các khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).
Quang cảnh hội thảo
|
Theo thống kê, mỗi năm, thuốc lá đã khiến hơn 8 triệu người tử vong. Số người chết vì thuốc lá còn nhiều hơn tổng số người chết vì HIV⁄AIDS, lao phổi và sốt rét cộng lại. Việt Nam có hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm do tác hại của thuốc lá. Chi phí y tế và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 4,2 tỷ USD/năm, tương đương khoảng 1,1% GDP. Đây là mối đe dọa đối với sự phát triển kinh tế và xã hội của đất nước.