Tuổi trẻ Ba Đình chung tay chống đại dịch Covid-19

Bạch Hà
Chia sẻ
(VOV5) - Cuộc thi thể hiện sự quan tâm rất lớn của các bạn thanh thiếu nhi đến công cuộc chống dịch chung của đất nước.

“Cơn bão” Covid-19 đang càn quét khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong những ngày qua, cuộc chiến chống kẻ thù vô hình này ở Việt Nam không chỉ thể hiện quyết tâm, nỗ lực của Chính phủ và các lực lượng đầu chiến tuyến như ngành y tế, quốc phòng mà còn cho thấy sự chung tay góp sức của toàn xã hội, kể cả học sinh, thanh thiếu nhi. Cuộc thi “Thông điệp chiến thắng” do Quận đoàn Ba Đình (một trong bốn quận trung tâm của thủ đô Hà Nội) tổ chức cuối tháng 3 vừa qua nhân kỉ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước.

Tuổi trẻ Ba Đình chung tay chống đại dịch Covid-19 - ảnh 1

Nghe âm thanh bài viết tại đây:

Video về đại dịch Covid-19 do Đào Ngọc Khánh, học sinh lớp 7 trường THCS Nguyễn Công Trứ thực hiện được giới thiệu trên nền nhạc kịch tính, với những hình ảnh ngộ nghĩnh kèm theo những ngôn từ bình luận rất hot trên mạng xã hội như “Toang”, “Ủ ôi, kinh nhờ!”, “Khiếp, sao nhanh thế!”... Tác phẩm đạt giải nhì thể loại video và là một trong những bài dự thi nhận nhiều lượt thích, chia sẻ nhất trên fanpage của Quận đoàn Ba Đình bởi cách giới thiệu dí dỏm, gần gũi với lứa tuổi học sinh.

Khánh chia sẻ: “Đầu tiên con giới thiệu virus corona, đến thời điểm con dự thi thì có bao nhiêu quốc gia bị lây nhiễm. Trong video, con gợi ý mọi người chung tay đẩy lùi dịch bệnh bằng nhiều phương pháp như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, vệ sinh nhà cửa và nâng cao sức khỏe. Sau đó con trình bày những gì nên và không nên làm trong đại dịch này, triệu chứng của bệnh và cuối cùng con lấy một số poster để cổ vũ tinh thần chiến thắng đại dịch và nói lời cảm ơn Ban chỉ đạo phòng chống dịch và các bác sĩ”.

Tuổi trẻ Ba Đình chung tay chống đại dịch Covid-19 - ảnh 2

Tranh của Hoàng Mai Linh, lớp 3A4 Trung học Thành Công B

Video của Khánh là một trong gần 2000 bài tham dự cuộc thi “Thông điệp chiến thắng”, do Ban thường vụ Quận đoàn Ba Đình tổ chức cuối tháng 3 vừa qua với mục đích tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân về việc nâng cao nhận thức, ý thức trong phòng chống dịch và vận động, cổ vũ mọi người đoàn kết chung tay chiến thắng đại dịch toàn cầu Covid-19.

Bằng nhiều hình thức dự thi khác nhau như vẽ tranh, sáng tác thơ, viết thư, làm poster, tờ rơi và infographic, dựng video, hay sáng tác các điệu vè, sáng tác bài hát trên nền nhạc có sẵn, các bạn dự thi không chỉ thể hiện năng khiếu, sức sáng tạo và đam mê của mình mà còn có dịp tìm hiểu thông tin về virus corona và cách phòng chống cũng như để truyền đi những thông điệp hữu ích góp phần vào công cuộc chống Covid-19.

Phạm Tú Quyên, học sinh lớp 8 trường THCS Thành Công đạt giải nhất thể loại viết thư. Tâm sự của em với người mẹ quá cố nhận được rất nhiều quan tâm trên fanpage của Quận đoàn. Quyên tâm sự: “Con thấy cuộc thi rất bổ ích, con có thể bổ sung thêm kiến thức về dịch bệnh ở Việt Nam và thế giới. Viết thư giúp con bộc lộ cảm xúc chân thật nhất gửi đến bố và người mẹ quá cố của con. Trong thư, con kể cho mẹ về suy nghĩ của bố và hai chị em con về tình hình dịch bệnh bằng sự hiểu biết của bản thân và qua những lời bố kể. Hiện nay, đơn vị của bố thuộc Bộ quốc phòng đang cùng ngành y tế và chính quyền địa phương căng mình để đẩy lùi dịch bệnh, vì vậy trong thời gian này, bố rất ít khi về nhà ăn cơm với bọn con nên bọn con càng nhớ mẹ biết bao”.

Tuổi trẻ Ba Đình chung tay chống đại dịch Covid-19 - ảnh 3

Inforgraphic của Nguyễn Duy Anh, Trường TH Nguyễn Trung Trực

Cuộc thi đòi hỏi kiến thức về dịch bệnh, tính sáng tạo, thẩm mĩ, tính lan tỏa, hấp dẫn và thông điêp mạnh mẽ. Chị Nguyễn Thị Thanh Phượng, phó bí thư quận đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận Ba Đình cho biết: “Chúng tôi vô cùng bất ngờ trước tài năng và sự sáng tạo của các bạn trẻ. Có những bạn lớp 1, lớp 2 thôi mà viết nên được những thông điệp rất ý nghĩa, có những bạn lớp 6, lớp 7 có thể dựng clip tuyên truyền cuốn hút, mang lại ấn tượng cho người xem. Đặc biệt, cuộc thi còn nhận được sự quan tâm không nhỏ của Ban giám hiệu các trường học, các bậc phụ huynh học sinh. Nhiều bài hát được thu âm, dựng vũ điệu rất kì công và chuyên nghiệp. Chúng tôi mong muốn tìm ra những sản phẩm thông tin chất lượng để sử dụng cho công tác tuyên truyền về cách thức, kiến thức phòng ngừa dịch bệnh, cùng xã hội chiến thắng đại dịch”.

Nhiều video, bài hát tuyên truyền của tập thể giáo viên các trường như THCS Thành Công, THCS Nguyễn Công Trứ, đoàn thanh niên phường Quán Thánh, phường Phúc Xá…nằm trong top các tác phẩm đạt giải cao. Chị Nguyễn Ngọc Anh, phó hiệu trưởng trường Thành Công chia sẻ về video “Thành phố khoẻ” đạt giải nhất của trường mình. Tác phẩm phòng chống Covid dựa theo ca khúc “Thành phố trẻ” của nhạc sĩ Trần Tiến.

“Quá trình quay tổng duyệt chúng tôi đều thực hiện các bước khử khuẩn, đo nhiệt cơ thể, giữ khoảng cách. Chúng tôi rất vui vì chỉ trong thời gian ngắn chuẩn bị, hầu hết là làm việc online nhưng sản phẩm làm ra được giải nhất cuộc thi. Mong rằng tác phẩm này có sức lan tỏa về chống dịch trong cộng đồng” - chị Ngọc Anh nói.

Chỉ trong hai tuần phát động cuộc thi "Thông điệp chiến thắng", số lượng bài dự thi, cũng như sự phong phú trong thể loại, đã vượt cả kỳ vọng của Ban tổ chức. Trong gần 2000 tác phẩm, có 1063 tranh vẽ, gần 200 poster và infographic, 84 video clip, 71 bài thơ, 43 bức thư và 36 sản phẩm viết lại lời bài hát, sáng tác hoặc cover những điệu nhảy. Có tác phẩm nhận được 24.000 lượt like, share, tương tác trên trang fanpage của Quận đoàn. Điều đó thể hiện sự quan tâm rất lớn của các bạn thanh thiếu nhi đến công cuộc chống dịch chung của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu