Trưng bày “Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn”

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Trưng bày có hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, về di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Kon Tum và Sâm Ngọc Linh.

Chiều 16/1, tại Hà nội, Bảo tàng lịch sử quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức họp báo giới thiệu trưng bày “Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn”.

Trưng bày “Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn” - ảnh 1Quang cảnh buổi họp báo 

Ban tổ chức cho biết Trưng bày sẽ khai mạc sáng 20/1 tại Bảo tàng lịch sử quốc gia, Hà Nội. Trưng bày có hơn 200 hiện vật, tài liệu, hình ảnh, chia làm 2 phần: Di sản văn hóa tiêu biểu tỉnh Kon Tum và Sâm Ngọc Linh - Quốc bảo của Việt Nam.

Tỉnh Kon Tum ở Tây Nguyên là vùng đất có nền văn hóa phong phú, đa dạng, giàu bản sắc và truyền thống cách mạng. Bên cạnh giá trị về tài nguyên thiên nhiên, nhân văn, lịch sử, Kon Tum tự hào có núi Ngọc Linh thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, nơi lưu giữ nhiều hệ động thực vật quý hiếm, trong đó có sản vật sâm Ngọc Linh - một loại dược liệu quý, đặc hữu của Việt Nam và là một trong những loại sâm tốt nhất trên thế giới. Tháng 9/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi đến thăm Công ty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum đánh giá sâm Ngọc Linh là “quốc bảo của Việt Nam”, là “quốc kế dân sinh”. Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quảng bá, xây dựng thành thương hiệu quốc gia Việt Nam cho sâm Ngọc Linh và từng bước vươn ra thị trường thế giới.

Trưng bày “Di sản văn hóa, sâm Ngọc Linh Kon Tum - Báu vật đại ngàn” mở cửa đến hết năm 2019.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu