Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” tại tỉnh Gia Lai hình thành từ năm 2022 tại huyện Phú Thiện, sau đó là các huyện: Chư Sê, Ia Grai, Đak Đoa. Mô hình này được người dân đón nhận, tích cực tham gia, đem lại nhiều hiệu quả.
Lực lượng chức năng tới thăm nhà một người dân. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” gồm 4 lực lượng: Đảng viên, cán bộ; người uy tín; các chức sắc, tôn giáo và những người đã quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy, có tư tưởng tiến bộ. Mô hình vừa đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân mà không bị các thế lực lợi dụng tôn giáo để chống phá chính quyền. Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, cho biết: “Đặc điểm chung của mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” đó chính là huy động, sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, của cả hệ thống chính trị trong việc tham gia vận động, thuyết phục những đối tượng đã lầm lỡ nghe và đi theo tổ chức phản động Fulro cũng như theo Tin lành Đề Ga trở về sinh hoạt tại các tôn giáo chính thống. Mô hình này là cầu nối giữa người dân với chính quyền và cũng thể hiện được quan điểm của Đảng, Nhà nước trong quá trình thực hiện chủ trương về bình đẳng tín ngưỡng tôn giáo, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai được Nhà nước quan tâm.”
Lực lượng an ninh gặp gỡ người có uy tín. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Hình thức tuyên truyền vận động của mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” rất đa dạng, như: vận động từng cá nhân, họp dân, sử dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền… Đặc biệt là phối hợp chặt chẽ với các chức sắc tôn giáo, người uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tuyên truyền, vận động, giúp đỡ những người từng lầm lỡ theo “Tin lành Đề Ga” quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy; cảm hóa một số đối tượng cốt cán, trở thành “hạt nhân” tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Anh Kpă Pih ở xã Ia Glai, huyện Chư Sê, là một trường hợp như vậy: “Tôi đã đi theo Tin lành Đề Ga. Tôi thấy đó là việc làm không đúng. Khi tôi quay về, tôi được cán bộ xã động viên, những gì khó khăn thì được cán bộ xã giúp đỡ.”
Từng cầm đầu tổ chức Fulro cấp vùng, giữ vai trò cốt cán trong cuộc bạo loạn ở Ayun Pa vào năm 2001 đòi thành lập cái gọi là “Nhà nước Đề Ga”, ông Siu Un, ở Ia Ake, huyện Phú Thiện, nay hoàn lương. Ông Siu Un nhận ra rằng, ở Việt Nam quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân, trong đó có đồng bào Jrai, luôn được Đảng, Nhà nước tông trọng và đảm bảo thực hiện: “Các thế lực bên nước ngoài xúi giục, trước đây tôi rải truyền đơn ở các làng đòi thành lập Nhà nước Đề Ga độc lập. Tôi buồn lắm tại sao mình lại làm thế, bị kẻ xấu lợi dụng. Từ năm 2015, tôi quay về với đức tin, quay về với tôn giáo thuần túy, tức là tôn giáo mà Đảng, Nhà nước cho phép hoạt động. Khi quay về, tôi được Đảng, Nhà nước, chính quyền tạo mọi điều kiện cho mình hoạt động tôn giáo. Tôi mong muốn bà con ở tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk… hãy quay về với tôn giáo thuần túy.”
Nhà tình nghĩa Ngân hàng BIDV tặng người dân. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5 |
Bên cạnh việc vận động bà con sống tốt đời, đẹp đạo, mô hình “Trở về với đức tin, giữ gìn bình yên thôn làng” còn hỗ trợ họ ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế. Bà Trương Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, cho biết: “Những chị mà có chồng con hoặc bản thân các chị đó tham gia Tin lành Đề Ga thì chúng tôi hỗ trợ họ mô hình sinh kế lợn giống để họ có điều kiện phát triển kinh tế. Từ đó tác động đến chị em và qua đó tác động tốt đến chồng, con em họ.”
Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” là cách làm khác biệt của tỉnh Gia Lai so với các địa phương khác ở Tây Nguyên. Đến nay, mô hình đã hình thành hơn 70 tổ vận động, vận động được gần 800 trường hợp từng theo tà đạo trái phép Tin lành Đề Ga quay về các tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đánh giá: “Mô hình đạt được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Mô hình giải quyết được niềm tin tôn giáo, giúp quần chúng nhân dân có đức tin trở về với các tổ chức tôn giáo chính thống.”
Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng” đã tạo điều kiện cho những người lầm đường, lạc lối trở về với đức tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng ra toàn tỉnh Gia Lai.