Triển lãm trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Phật giáo tỉnh Bắc Ninh”

Chia sẻ
(VOV5) - Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, độc đáo về các đại danh lam cổ tự của tỉnh Bắc Ninh. 

Hôm nay (17/1), tại Bảo tàng Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức triển lãm trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Phật giáo tỉnh Bắc Ninh” và chương trình trải nghiệm Tết “Du xuân miền Quan họ”.

Triển lãm trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Phật giáo tỉnh Bắc Ninh” - ảnh 1Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Triển lãm trưng bày hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu, độc đáo về các đại danh lam cổ tự của tỉnh Bắc Ninh nhằm giúp cho đông đảo công chúng, du khách tham quan nghiên cứu, tìm hiểu, chiêm ngưỡng di sản văn hóa Phật giáo tỉnh Bắc Ninh trải qua lịch sử gần 2.000 năm hình thành và phát triển. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Bắc Ninh giàu bản sắc văn hóa; đồng thời là điểm du lịch văn hóa tâm linh hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Triển lãm trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Phật giáo tỉnh Bắc Ninh” - ảnh 2Hiện vật đầu đao, rồng trang trí trên kiến trúc chùa Dâu, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh được trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Triển lãm trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Phật giáo tỉnh Bắc Ninh” diễn ra từ 17/1 đến hết tháng 3/2023.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu