Triển lãm tranh cổ động tấm lớn với chủ đề “Biển, đảo quê hương - Môi trường và di sản”

Chia sẻ
(VOV5) - Diễn ra từ ngày 12-15/9, Triển lãm tranh cổ động tấm lớn giới thiệu gần 120 bức tranh.

Tối 12/9, tại thành phố Nha Trang, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa tổ chức đồng thời hai hoạt động văn hóa: Triển lãm lãm tranh cổ động tấm lớn với chủ đề “Biển, đảo quê hương – Môi trường và di sản” và Liên hoan các làng văn hóa tỉnh Khánh Hòa lần thứ V – năm 2019. Đây là hai hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2019 do Khánh Hòa đăng cai tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Khắc Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh: Đây là những hoạt động góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức giữ gìn và bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bên cạnh đó, Liên hoan các làng văn hóa tỉnh Khánh Hòa kéo dài đến ngày 13/9 nhằm trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong việc bảo tồn và giữ gìn bản sắc văn hóa làng xã, góp phần xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phong trào xây dựng làng văn hóa ở địa phương.

Diễn ra từ ngày 12-15/9, Triển lãm tranh cổ động tấm lớn giới thiệu gần 120 bức tranh với những nội dung: Chủ quyền biên giới biển, đảo của Tổ quốc; xây dựng môi trường văn hóa - du lịch; thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội... 

Liên hoan các làng văn hóa tỉnh Khánh Hòa năm 2019 thu hút hơn 400 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 8 làng văn hóa tiêu biểu của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tham dự, cùng tranh tài qua các phần thi.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu