Trao tặng di ảnh Anh hùng Liệt sĩ “Mãi mãi tuổi 20”

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Dự kiến, sẽ xuất bản nhật ký “Ghi vội trên mâm pháo” trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11/2025.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025), sáng 7/8, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Trung tâm “Tác phẩm mới”, Hội đồng Họ Dương thành phố Hà Nội và Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20”, tổ chức trao tặng một số di ảnh Anh hùng Liệt sĩ vừa được nhóm Họa sĩ trẻ của “Trái tim người lính” phục dựng màu.

Trao tặng di ảnh Anh hùng Liệt sĩ “Mãi mãi tuổi 20” - ảnh 1Di ảnh liệt sĩ Võ Thị Sáu được phục dựng

Để ghi nhớ công lao của các Anh hùng liệt sĩ hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, Ban Tổ chức trao tặng tượng trưng di ảnh một số nữ Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng, người sáng lập, Chủ tịch Tổ chức “Trái tim Người lính Việt Nam”, cho biết: "Chúng tôi chọn di ảnh của 4 nữ liệt sĩ anh hùng của lực lượng Công an nhân dân. Đó là anh hùng Nguyễn Thị Lợi, Bùi Thị Cúc, Cao Kỳ Vân và Võ Thị Sáu. Đó là 4 nữ anh hùng liệt sĩ đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân. Chúng tôi chọn để trao tượng trưng, ảnh do các họa sĩ trẻ của tổ chức Trái tim người lính Việt Nam phục dựng màu và trao tặng cho Bảo tàng phụ nữ Việt Nam. Ngoài ra, chúng tôi trao thêm 4 di ảnh các liệt sĩ, trong đó có 1 di ảnh của lão thành cách mạng cụ Dương Quang Trị, là chủ ngôi nhà xưa yêu dấu, mà chúng tôi đã in thành sách.

Trao tặng di ảnh Anh hùng Liệt sĩ “Mãi mãi tuổi 20” - ảnh 2Cuốn sách Ngôi nhà xưa yêu dấu. Ảnh Ngọc Anh

Dịp này, Ban tổ chức giới thiệu cuốn sách bút ký lịch sử “Ngôi nhà xưa yêu dấu” của tác giả Dương Việt Tiến, con trai của nhà lão thành cách mạng Dương Quang Trị. Cuốn sách do Trung tâm “Tác phẩm mới” phối hợp với “Trái tim người lính” tổ chức bản thảo; Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép ấn hành. “Ngôi nhà xưa yêu dấu” không chỉ kể về một ngôi nhà lịch sử tại số 8, ngõ 120 phố Vĩnh Tuy, nơi từng là cơ sở in báo Tiên Phong phục vụ Quốc dân Đại hội Tân Trào trước Cách mạng Tháng Tám 1945, mà còn là câu chuyện cảm động về một gia đình trí thức Hà Nội, âm thầm nuôi giấu cán bộ cách mạng, cống hiến thầm lặng cho kháng chiến. Chủ nhân ngôi nhà là ông Dương Quang Trị, từng là người vận hành Đài phát sóng Bạch Mai, tham gia phát sóng các mốc son lịch sử của cách mạng.

Trao tặng di ảnh Anh hùng Liệt sĩ “Mãi mãi tuổi 20” - ảnh 3Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh Ngọc Anh

Cũng trong khuôn khổ của sự kiện, Trung tâm Tư liệu “Trái tim người lính” tiếp nhận 2 cuốn sổ tay của Thương binh, Nhà giáo Nguyên Thùy, cựu chiến binh pháo phòng không. Đó là 2 cuốn nhật ký, được viết tại chiến trường Tây Bắc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả tại chiến trường Lào, những năm 1963 - 1968. Dự kiến, sẽ xuất bản nhật ký “Ghi vội trên mâm pháo” trong dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam, 20/11/2025.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu