Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu Vàng

Chia sẻ
(VOV5) - 10 tài năng trẻ được tặng quả cầu vàng năm 2019 là những cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, có đề tài ứng dụng thực tế...

Trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Thanh niên Quả cầu Vàng - ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao Giấy chứng nhận và Cúp Quả Cầu Vàng cho các nhà khoa học trẻ - Ảnh: thanhnienviet.vn

Sáng 6/7, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Khoa học và công nghệ tổ chức lễ trao giải thưởng khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng và phần thưởng nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2019.

10 tài năng trẻ được tặng quả cầu vàng năm 2019 là những cá nhân là chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia, có đề tài ứng dụng thực tế, đem lại hiệu quả cao, có nhiều công trình khoa học chất lượng cao, có nhiều bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được công nhận, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế.

Chị Lê Ngọc Liễu, giảng viên trường Đại học quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, một trong 10 tài năng trẻ nhận giải thưởng, chia sẻ: “Mình có những đề tài áp dụng vào thực tế như đề tài nghiên cứu hợp tác với một trường Đại học của Vương Quốc Anh, ứng dụng trong xử lý nước thải cho các trại tôm ở thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài đó mình ứng dụng một dạng chất hấp phụ. Khi cho chất hấp phụ đó vào nó hấp thu các chất bẩn làm cho xử lý nước tốt hơn. Hiện tại, nghiên cứu của tôi tiếp tục tập trung vào màng bao phân hủy được, bởi bây giờ vấn đề về môi trường là vấn đề khá quan trọng”.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức trao phần thưởng nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất tại các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện, điện tử và cơ khí. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu