Trang bị kiến thức cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc ứng phó với các thách thức trên không gian mạng

Chia sẻ
(VOV5) - Để bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái cần phải thực hiện theo khuôn khổ pháp luật. Đó là những công ước quốc tế đã phê chuẩn cũng như các công cụ pháp lý trong nước.

Hôm qua (22/7), tại Nình Bình, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Liên Hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam (UN Women) tổ chức Hội thảo “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh mạng - Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc ứng phó với các thách thức trên không gian mạng”.

Trang bị kiến thức cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc ứng phó với các thách thức trên không gian mạng - ảnh 1Hội thảo “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh mạng - Nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc ứng phó với các thách thức trên không gian mạng”. Ảnh: Kim Thanh/VOV

Hội thảo nhằm tìm hiểu rõ hơn về Luật An ninh mạng, Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định về bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng của Việt Nam; chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hoà bình và an ninh của Việt Nam; chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn giữa các chuyên gia trong nước và quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, các mối đe dọa an ninh mạng có yếu tố giới tính, các biện pháp trao quyền, sáng kiến giáo dục và đề xuất hướng hoàn thiện chính sách, pháp luật để đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trên không gian mạng.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết: “Chính phủ Việt Nam đã ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó phải kể đến là Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, chương trình hành động của Chính phủ về bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông Internet trong và ngoài nước có vai trò rất quan trọng. Đối với các doanh nghiệp, cung cấp dịch vụ nội dung phải có các biện pháp để kiểm soát, quản lý những nội dung mà mình đăng trên mạng để không ảnh hưởng, không gây hại cho trẻ em và khi xuất hiện những thông tin xấu độc thì các doanh nghiệp này phải có trách nhiệm gỡ bỏ, xóa bỏ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong xử lý các hành vi vi phạm”.

Trang bị kiến thức cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc ứng phó với các thách thức trên không gian mạng - ảnh 2Các đại biểu tham dự hội thảo. Ảnh: Kim Thanh/VOV

Bà Gaelle Demolis, Chuyên gia chương trình và chính sách quản trị, hòa bình và an ninh Văn phòng UN Women khu vực Châu Á, Thái Bình Dương, cho rằng để bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái cần phải thực hiện theo khuôn khổ pháp luật. Đó là những công ước quốc tế đã phê chuẩn cũng như các công cụ pháp lý trong nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu