Tổng cục Thống kê và UNFPA hợp tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng quốc gia

Lan Phương
Chia sẻ
(VOV5) - Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, cho biết, những quốc gia có dữ liệu chất lượng là những quốc gia đạt được mức tăng trưởng kinh tế - xã hội ấn tượng.

Ngày 05/05, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam tổ chức Lễ khởi động dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng và sử dụng dữ liệu về dân số và phát triển có chất lượng phục vụ xây dựng và giám sát các chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến nay, UNFPA đã đồng hành với Việt Nam được 45 năm và có những đóng góp quan trọng vào việc hỗ trợ điều tra, thống kê dân số gắn với phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Tổng cục Thống kê và UNFPA hợp tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng quốc gia - ảnh 1Các đại biểu tại Lễ khởi động dự án mới nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng và sử dụng dữ liệu về dân số và phát triển có chất lượng phục vụ xây dựng và giám sát các chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 1977, ngay sau khi Việt Nam trở thành thành viên của Liên hợp quốc, Quỹ dân số Liên hợp quốc và Tổng cục thống kê thiết lập mối quan hệ hợp tác. Trong 45 năm qua, UNFPA có những hỗ trợ đáng kể cho Chính phủ Việt Nam về các hạng mục phát triển xã hội, tập trung trong y tế, chăm sóc, bảo vệ bà mẹ và trẻ em, dân số và kế hoạch hóa gia đình.

Tổng cục Thống kê và UNFPA hợp tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng quốc gia - ảnh 2Quang cảnh Lễ khởi động dự án mới diễn ra sáng 05/05/2022.

UNFPA đã hỗ trợ Chính phủ thực hiện cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2019. Nhằm lan tỏa giá trị thông tin Tổng điều dân số và nhà ở năm 2019, với sự hỗ trợ của UNFPA, Tổng cục thống kê đã xây dựng thành công Trang thông tin điện tử Hệ thống dữ liệu không gian dân số phát triển. Trang thông tin được phát triển và tích hợp trên phần mềm GIS, bắt đầu khai thác từ tháng 01 năm 2022, cập nhật các xu thế trên thế giới như: Số hóa bản đồ Việt Nam với các các dữ liệu thống kê về dân số thu thập được từ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, dữ liệu về môi trường và thiên tai và một số dữ liệu thống kê liên quan.

Việc xây dựng thành công trang web này là một phần hiện thực hóa mục tiêu trong Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhằm phổ biến thông tin thống kê đến tất cả người dùng một cách minh bạch nhất, nhanh nhất, đầy đủ và dễ tiếp cận nhất.

Tổng cục Thống kê và UNFPA hợp tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng quốc gia - ảnh 3Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam (bên trái) và bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Việt Nam đang chuyển mình nhanh chóng để tăng trưởng và phát triển. Cả nước đang nỗ lực thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025, và Kế hoạch hành động quốc gia  thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Bà Naomi Kitahara, Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, cho biết, những quốc gia có dữ liệu chất lượng là những quốc gia đạt được mức tăng trưởng kinh tế - xã hội ấn tượng.

Tổng cục Thống kê và UNFPA hợp tác nhằm thúc đẩy tăng trưởng quốc gia - ảnh 4Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, cho biết dự án mới giữa Tổng cục thống kê và UNFPA về dữ liệu dân số có tổng kinh phí 1 triệu 900 nghìn đô la Mỹ. Thực hiện trong 5 năm, từ 2022 đến 2026, Dự án được triển khai nhằm hỗ trợ Việt Nam áp dụng công nghệ và các nền tảng truyền thông mới trong việc thu thập, phân tích và phổ biến dữ liệu và đảm bảo các chính sách, chiến lược nhằm đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững vào năm 2030.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu