Tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chia sẻ
(VOV5) - Đây là những phụ nữ ưu tú, không ngừng nỗ lực, năng động sáng tạo, vượt qua thách thức, cải tiến kỹ thuật, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh - ảnh 1

Các điển hình tiên tiến được tôn vinh tại hội nghị - Ảnh: qdnd.vn

Sáng 16/6, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020”. 

Tại hội nghị, 150 tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu được tuyên dương. Đây là những phụ nữ ưu tú, không ngừng nỗ lực, năng động sáng tạo, vượt qua thách thức, cải tiến kỹ thuật, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam ghi nhận, biểu dương những đóng góp của 150 tập thể, cá nhân được tuyên dương và khẳng định: Đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam rất trân trọng những đóng góp của các cá nhân, tập thể, hộ gia đình và các cấp hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục có giải pháp quan tâm đến chị em phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa vùng kinh tế còn nhiều khó khăn. Hội cần quán triệt chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của mọi cấp hội. Cần tiếp tục cụ thể hóa phẩm chất “Tự tin tự trọng trung hậu đảm đang” phù hợp với từng đối tượng, để vận động hướng dẫn thực hiện, coi trọng và nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng chị em phụ nữ, làm sao để tổ chức hội thực sự là địa chỉ tin cậy,là điểm đến của mọi hội viên phụ nữ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu