Tỉnh Hưng Yên đón bằng công nhận di tích Quốc gia Khu lưu niệm Tô Hiệu

Chia sẻ
(VOV5) -  Tới dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo tỉnh Sơn La và thành phố Hải Phòng.

Chiều 6/3, tại quê hương thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tô Hiệu (1912 - 2022); đồng thời đón bằng công nhận di tích Quốc gia Khu lưu niệm Tô Hiệu. Tới dự có Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo tỉnh Sơn La và thành phố Hải Phòng.

Tỉnh Hưng Yên đón bằng công nhận di tích Quốc gia Khu lưu niệm Tô Hiệu - ảnh 1Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao Bằng công nhận di tích Quốc gia Khu lưu niệm Tô Hiệu cho tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Mai Ngoan/TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu dành phút tưởng niệm, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn tới công lao to lớn của Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Hưng Yên.

Với 32 tuổi, 18 năm hoạt động cách mạng, dù 2 lần bị địch bắt tù đày, nhưng Tô Hiệu vẫn bất khuất kiên cường, là biểu tượng của ý chí cách mạng, của niềm tin chiến thắng. Khu lưu niệm Tô Hiệu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia theo Quyết định ngày 27/10/2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu