Tiếp tục thực hiện các chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ quyền của trẻ em

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 17/11, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Trẻ em chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia về Trẻ em năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ quyền và giải quyết các vấn đề về trẻ em. Đây là nội dung được đưa ra tại Hội nghị Tổng kết công tác của Ủy ban Quốc gia về Trẻ em năm 2022 và kế hoạch triển khai năm 2023 diễn ra ngày 17/11, tại Hà Nội, do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Trẻ em chủ trì.

Tiếp tục thực hiện các chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ quyền của trẻ em - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: tuyengiao.vn

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, năm 2022, hoạt động nổi bật Ủy ban Quốc gia về Trẻ em đã tích cực bảo đảm quyền trẻ em và giải quyết các vấn đề về trẻ em nổi cộm, phát sinh mà dư luận xã hội quan tâm. ên cạnh đó, các bộ, ngành, tổ chức đã tham gia ký kết và triển khai Kế hoạch liên ngành về phòng, chống đuối nước.

Về kế hoạch triển khai việc thực hiện các chính sách liên quan đến trẻ em trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, cho biết: "Kế hoạch năm 2023 tăng cường phối hợp liên ngành trong xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách liên quan đến công tác trẻ em và thực hiện quyền trẻ em. Rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm thực hiện quyền trẻ em trong đó tập trung ưu tiên đến chính sách chăm sóc, hỗ trợ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh, trẻ em nghèo, cận nghèo, trẻ em di cư, trẻ em dân tộc thiểu số; chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội; chăm sóc trẻ em mồ côi do; chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em; các chính sách phát triển giáo dục mầm non".

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, các thành viên Ủy ban củng cố lại đầu mối bảo vệ trẻ em ở cơ sở, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Tập trung làm tốt tổng kết 10 năm Chỉ thị của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em. Đồng thời, triển khai các giải pháp tháo gỡ cho giáo dục mầm non trong khu chế xuất, vẫn đề dinh dưỡng cho trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu