Tiếp tục nhập khẩu lợn để nhân giống, phục vụ tái đàn

Chia sẻ
(VOV5) - trong bối cảnh nguồn cung con giống trong nước chưa đáp ứng yêu cầu.

Sáng 13/5, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, trong bối cảnh nguồn cung con giống trong nước chưa đáp ứng yêu cầu, sẽ tăng cường nhập khẩu lợn giống bố mẹ để đáp ứng con giống phục vụ khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn.

Tiếp tục nhập khẩu lợn để nhân giống, phục vụ tái đàn - ảnh 1 Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến khẳng định, sẽ tăng cường nhập khẩu lợn giống bố mẹ để nhân giống, khôi phục sản xuất chăn nuôi lợn.

Đồng thời yêu cầu Chi cục Thú y địa phương kiểm dịch nhanh chóng để sớm đưa lô lợn nhập khẩu vào phục vụ sản xuất. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nêu rõ: "Việc nhập giống về trước hết đáp ứng cung cầu về giống và bình ổn giá thịt lợn. Khi đàn nái bố mẹ được nhập về sản xuất ra con giống sẽ đáp ứng từng bước nhu cầu giống đang thiếu hụt hiện nay, qua đó giảm giá bán lợn giống cũng như đáp ứng nhu cầu con giống cho các gia trại, trang trại hiện nay của doanh nghiệp và các địa phương để tăng quy mô đàn lợn giống và lợn thịt từng bước đáp ứng nhu cầu thịt lợn vào quý 3 và quý 4 trong năm nay."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu