Thượng tọa Thạch Út tận tâm vì đạo, hết lòng vì cộng đồng

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Thượng tọa Thạch Út luôn tâm niệm “Người tu hành cũng là công dân của đất nước, nên không chỉ lo cho bổn đạo mà còn gánh vác trách nhiệm chăm lo cuộc sống cho cộng đồng”.

Thượng tọa Thạch Út, Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh, đã có gần 20 năm trụ trì chùa Ô Chhuc. Ông là người tận tâm vì đạo, hết lòng vì cộng đồng, luôn được người dân ở địa phương kính trọng, yêu mến.

Năm 1969, theo phong tục của đồng bào dân tộc Khmer, cậu bé Thạch Út khi đó 14 tuổi được đưa vào chùa Cây Hẹ ở huyện Tiểu Cần tu học, báo hiếu tổ tiên. Hiếu học, chăm chỉ tu hành nên khi đến tuổi trưởng thành, sư Thạch Út không hoàn tục mà gắn bó suốt đời nơi cửa Phật. Là nhà sư đạo cao, đức trọng nên năm 1993, sư Thạch Út được Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tín nhiệm bầu làm Sư cả. Năm 2004, ông được phân công trụ trì chùa Ô Chhuc (ấp Ngãi Hòa, xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh) cho đến nay.
Thượng tọa Thạch Út tận tâm vì đạo, hết lòng vì cộng đồng - ảnh 1Thượng tọa Thạch Út. Ảnh Ngọc Anh

Từ khi đảm nhận trách nhiệm trụ trì chùa Ô Chhuc, Thượng tọa Thạch Út hết lòng chăm lo việc tu học cho đồng bào Khmer ở địa phương. Ngoài giảng kinh Phật, Thượng tọa Thạch Út dành thời gian đi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo; động viên bà con chăm chỉ làm ăn để có cuộc sống ngày càng ấm no. Thượng tọa Thạch Út bộc bạch:

"Mình dẫn dắt phật tử, vận động phật tử, bà con chấp hành tốt pháp luật, cố gắng làm sao thoát nghèo, làm ăn đời sống vươn lên. Giáo dục vận động con em học hành đến nơi đến chốn. Sư khi tu thực hiện tốt lời giáo huấn của Đức Phật, cố gắng học tập, không lười biếng, lao động là vinh quang. Hỗ trợ đất ở, giao thông nông thôn phát triển đường xá thuận tiện, nước sạch có, vệ sinh môi trường xanh sạch, dân có ý thức chấp hành. Trong huyện cũng có thạc sĩ, cử nhân trước đây không có, đời sống bà con càng ngày đi lên. Dân tộc Việt Nam là một. Đoàn kết các dân tộc bất cứ một dân tộc nào. Sư vận động 400 người đừng tin kẻ xấu. Hiện nay, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tiếp tục thành quả của Hội. Đó là đẩy mạnh phát triển giáo dục, bảo tồn văn hóa người Khmer, thực hiện chính sách đoàn kết các tôn giáo."

Bằng uy tín của mình, Thượng tọa Thạch Út hòa giải thành công những cặp vợ chồng bất hòa, gia đình lục đục, giúp họ không ly dị nhau và có tổ ấm gia đình hạnh phúc trở lại. Thượng tọa cùng với Công an huyện Tiểu Cần xây dựng Câu lạc bộ “Tuyên truyền giáo dục các đối tượng hư hỏng, vi phạm pháp luật” đưa về cảm hóa tại chùa Ô Chhuc. Thượng tọa Thạch Út trực tiếp giáo dục hàng chục thanh thiếu niên sa ngã, lầm đường lạc lối, giúp họ hoàn lương, sau này trở thành công dân có ích cho xã hội.

Ông Thạch Bé Hai, đội trưởng đội an ninh công an huyện Tiểu Cần, cho biết: "Thượng tọa Thạch Út phụ trách tất cả 15 chùa trên địa bàn huyện Tiểu Cần. Sư tuyên truyền đường lối, chính sách của Nhà nước cho bà con, phật tử địa phương, giúp bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Tiểu Cần. Những hộ khó khăn, với vai trò Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh ông trực tiếp đến đi vận động giúp đỡ. Đặc biệt công tác xã hội, Sư cả Thạch Út có những hoạt động từ thiện giúp hộ nghèo khó khăn. Trong thời gian qua, ông là người đại diện xây nhà cho các hộ nghèo, góp phần ổn định cuộc sống người dân. Ông là người rất có ảnh hưởng trong đời sống xã hội ở địa phương".

Thượng tọa Thạch Út tận tâm vì đạo, hết lòng vì cộng đồng - ảnh 2Chính điện của chùa Ô Chuc

Với những cống hiến của mình trên nhiều lĩnh vực, Thượng tọa Thạch Út vinh dự nhận được hàng chục Bằng khen từ cấp Trung ương, cấp tỉnh cho đến cấp huyện. Nhiều năm liền Thượng tọa Thạch Út là gương điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen cho Thượng tọa Thạch Út vì có thành tích thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2007 - 2010. Thượng tọa Thạch Út chia sẻ: "Sư thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sư yêu quý Phật như nào thì cũng yêu quý Chủ tịch Hồ Chí Minh như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh là Phật sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh mất rồi nhưng tư tưởng, đạo đức để lại còn ý nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh dẫn dắt phật tử đoàn kết. Đức Phật cũng dạy vậy luôn luôn phải đoàn kết."

Sống tốt đời đẹp đạo, Thượng tọa Thạch Út đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng quê hương, là chỗ dựa tinh thần giúp đồng bào Khmer xây dựng phum sóc bình yên. Thượng tọa Thạch Út luôn tâm niệm “Người tu hành cũng là công dân của đất nước, nên không chỉ lo cho bổn đạo mà còn gánh vác trách nhiệm chăm lo cuộc sống cho cộng đồng”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu