Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) -Bên cạnh đó, các tri thức đưa ra những kinh nghiệm đổi mới sáng tạo và chính sách từ Thuỵ Điển, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Pháp, Nga, những nước đang phát triển khác...

Trong khuôn khổ Diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất năm 2018, đang diễn ra tại Đà Nẵng, chiều 28/11, Trung ương Đoàn TNCS HCM tổ chức buổi thảo luận với chủ đề “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh”.

Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh - ảnh 1Thảo luận " Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Ảnh Thu Hằng VOV5

Tại buổi thảo luận, các trí thức trẻ đưa ra nhiều ý tưởng thiết thực được chia sẻ từ ứng dụng của công nghệ trong cách mạng công nghiệp 4.0 tới những lĩnh vực khác nhau như: Nông nghiệp, canh tác, dầu khí, công nghiệp nặng, địa chất, môi trường, năng lượng sinh học, đa dạng vi sinh vật, y tế, luật pháp, chức năng mạng, truyền thông xã hội, kinh doanh, vườn ươm doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp...

Bên cạnh đó, các tri thức đưa ra những kinh nghiệm đổi mới sáng tạo và chính sách từ Thuỵ Điển, Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Pháp, Nga, những nước đang phát triển khác, và chính từ các địa phương của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, nhằm góp phần phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nói về tầm quan trong của đổi mới sáng tạo trong hoạt động doanh nghiệp, bạn Nguyễn Bích Ngọc, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ: “Đổi mới sáng tạo từ doanh nghiệp, chúng ta nhìn nhận và nhận diện cơ hội và thách thức từ góc độ thị trường cho đến quá trình từ cơ hội và thách thức của thị trường. Nhìn nhận cái gì chúng ta đang có để chúng ta tạo nên được những ý tưởng, đề xuất được những ý tưởng, lựa chọn ý tưởng xác đáng, từ đó hiện thực hóa ý tưởng này. Điều quan trọng nhất và công đoạn cao nhất trong quy trình đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp là làm thế nào để xây dựng được hệ thống đổi mới sáng tạo doanh nghiệp. Bởi vì chính câu chuyện đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp là câu chuyện giải quyết được vấn đề là nâng cao được năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.” 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu