Thúc đẩy, bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em ASEAN

Chia sẻ
(VOV5) - Hội thảo nhằm cập nhật các hoạt động của Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em ASEAN trong khu vực

Ngày 10/8, tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra Hội thảo tham vấn, triển khai các hoạt động của Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em ASEAN (ACWC) năm 2018 khu vực miền Nam.

Hội thảo nhằm cập nhật các hoạt động của Ủy ban Thúc đẩy và bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em ASEAN trong khu vực; giới thiệu các dự án hoạt động do Việt Nam chủ trì, thảo luận về sự hợp tác bảo vệ quyền phụ nữ, trẻ em trong thời gian tới.

Chia sẻ tại hội thảo, bà Hà Thị Minh Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết trong kế hoạch giai đoạn 2016 - 2020 của ACWC, Việt Nam sẽ chủ trì thực hiện 3 dự án gồm: "Thúc đẩy hòa nhập bền vững của Cộng đồng ASEAN thông qua việc đảm bảo địa vị pháp lý của phụ nữ và trẻ em ASEAN"; "Đối thoại khu vực về bắt nạt trẻ em tại trường học và trực tuyến”; “Lạm dụng tình dục trẻ em: pháp luật và thực hiện”. Qua đó, chia sẻ với các nước thành viên về thực tế, những thách thức và cùng với các nước thành viên có những khuyến nghị, hành động cụ thể.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu