Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoàn thiện, đồng bộ các chính sách để phát triển bóng đá nữ

Vũ Khuyên
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư, nâng cao chế độ đãi ngộ để phát triển bóng đá nữ.

Chiều nay (15/8), tại trụ sở Chính phủ, phát biểu tại buổi gặp mặt Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương và đánh giá rất cao tinh thần thi đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, cống hiến hết mình của Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup 2023); mong muốn bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững niềm tin, khát vọng, ý chí quyết tâm cao nhất để giành được những kết quả, thành tích cao trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Hoàn thiện, đồng bộ các chính sách để phát triển bóng đá nữ - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính với các cầu thủ và Ban huấn luyện Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Để bóng đá nữ phát triển toàn diện hơn nữa, Thủ tướng đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát, tăng cường xây dựng, hoàn thiện các chính sách phù hợp, đồng bộ, để phát triển bóng đá nữ; trong đó chú trọng phát triển phong trào bóng đá nữ trong trường học; Tăng cường phối hợp, hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam và các địa phương nghiên cứu, có chiến lược dài hạn phát triển bền vững bóng đá nữ. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam chú trọng nâng cao chất lượng giải vô địch quốc gia và hệ thống các giải trẻ; tăng cường đào tạo, tập huấn; phân bổ nguồn lực hợp lý cho phát triển bóng đá nữ; định hướng các các câu lạc bộ, địa phương; xây dựng hoặc đề xuất với cấp có thẩm quyền những giải pháp có tính chất chiến lược, đồng bộ.

Thủ tướng cũng đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư, nâng cao chế độ đãi ngộ để phát triển bóng đá nữ; nâng đời sống vật chất và tinh thần cho các vận động viên khi giải nghệ, tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ có thể yên tâm cuộc sống.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm, ủng hộ và đề nghị các bộ, ngành, địa phương, toàn xã hội cùng chung tay, góp sức để bóng đá nữ và bóng đá nói chung ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin và tình yêu của người hâm mộ, của người dân Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu