Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được sơ suất trong phòng, chống dịch do vi rút Corona

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng yêu cầu các tổ công tác giúp Thủ tướng và các Phó Thủ tướng thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, báo cáo kịp thời hơn để có biện pháp mạnh mẽ hơn.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không được sơ suất trong phòng, chống dịch do vi rút Corona - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc tết cán bộ, nhân viên Văn phòng Chính phủ dịp Tết Canh Tý 2020. - Ảnh: Báo điện tử Chính phủ.

Sáng 30/1, tại Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc tết toàn thể cán bộ, nhân viên Văn phòng dịp Tết Canh Tý 2020. Phát biểu chúc Tết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Văn phòng năm qua đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có việc xây dựng Chính phủ điện tử, cải cách thủ tục hành chính, đôn đốc, thúc đẩy các nhiệm vụ chính trị của Chính phủ. Thủ tướng đánh giá cao Văn phòng Chính phủ đã triển khai thực hiện trực Tết nghiêm túc, góp phần thực hiện nhiệm vụ phục vụ Tết rất tốt cho nhân dân.

Việc quan trọng khác Thủ tướng lưu ý là dịch cúm do vi rút Corona gây ra đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc, trong khi Việt Nam có nhiều địa phương có đường biên giới dài với Trung Quốc. Thủ tướng yêu cầu các tổ công tác giúp Thủ tướng và các Phó Thủ tướng thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, báo cáo kịp thời hơn để có biện pháp mạnh mẽ hơn. Cho biết có 10 đội đặc nhiệm để xử lý vấn đề dịch, Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Chính phủ tập trung đôn đốc để thực hiện nhiệm vụ, không để sơ suất nào xảy ra.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu