Thu hút người trẻ vào dự án Biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long

Hạnh Trang
Chia sẻ
(VOV5) - Dự án “Nâng cao năng lực thích ứng và chống chịu của cộng đồng dưới tác động của biến đổi khí hậu (BĐKH) tại ĐBSCL” gọi tắt là CoRe mới đây đã chính thức khởi động tại Việt Nam.
Thu hút người trẻ vào dự án Biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long - ảnh 1

CoRe được xây dựng với mục đích kêu gọi và tăng cường sự tham gia và đồng thuận của các bên liên quan tại thành phố Cần Thơ, đặc biệt là thanh niên và lãnh đạo trẻ, để tăng cường năng lực chống chịu của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các tác động bất lợi của BĐKH; nâng cao vai trò của thanh niên tại ĐBSCL trong hỗ trợ cộng đồng chống chịu với BĐKH hiệu quả hơn. CoRe được tài trợ bởi Đại sứ quán Vương Quốc Anh và Đại sứ quán Đan Mạch. CoRe hiện đang lựa chọn 30 thanh niên và lãnh đạo trẻ tham gia dự án.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là một trong 03 đồng bằng lớn chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu (BĐKH) toàn cầu. Tại ĐBSCL, BĐKH đã gây ra các rủi ro phức tạp về nguồn nước như nước biển dâng dẫn đến xâm nhập mặn, thiếu hụt nước ngọt gây ra hạn hán, tăng nhiệt độ và các hiện tượng bão nhiệt đới hằng năm. Những nghiên cứu gần đây cho thấy tổn thương của cộng đồng bị ảnh hưởng bởi các tác động của BĐKH ngày càng tăng, vì vậy các giải pháp hỗ trợ cộng đồng thích ứng và chống chịu với BĐLH là rất cần thiết.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu