Thiết lập hành lang du lịch an toàn giữa Hà Nội và các địa phương

Chia sẻ
(VOV5) - Việc chung tay xây dựng hành lang du lịch an toàn này cũng là sự chuẩn bị mở đầu cho kết nối phục hồi du lịch nội địa tại các địa phương trong cả nước.

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức Hội nghị kết nối du lịch giữa Hà Nội và các địa phương với chủ đề “Thiết lập hành lang du lịch an toàn giữa Hà Nội và các địa phương”.

Thiết lập hành lang du lịch an toàn giữa Hà Nội và các địa phương - ảnh 1Du khách tham quan Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long về đêm. Ảnh minh họa: Đinh Thuận/TTXVN

Tại Hội nghị, 12 tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Hà Giang đã thống nhất thiết lập Hành lang du lịch an toàn. Các địa phương trong hành lang du lịch an toàn thống nhất cùng rà soát, thống nhất các qui định về đi lại, tham quan du lịch tại các điểm đến cụ thể để các doanh nghiệp và khách du lịch có thể chủ động lên kế hoạch và tổ chức các chuyến đi an toàn, hiệu quả, sau thời gian dài các hoạt động du lịch bị đóng băng do dịch Covid-19.

Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, cho biết: “Hiện nay, các địa phương đang rất sẵn sàng và mọi người cũng rất phấn khởi với việc thiết lập hành lang an toàn này. Hà Nội là địa phương khởi xướng và kêu gọi các tỉnh thành cùng kết nối vì du lịch là liên ngành, liên vùng, kết nối chuỗi với nhau, không thể đứng độc lập được. Do đó, chúng tôi đã phát động chương trình và các tỉnh thành rất hưởng ứng vì có như vậy, chúng ta mới khôi phục lại được hoạt động du lịch sau thời gian dài bị đóng băng vì dịch Covid-19”.

Việc chung tay xây dựng hành lang du lịch an toàn này cũng là sự chuẩn bị mở đầu cho kết nối phục hồi du lịch nội địa tại các địa phương trong cả nước. Đặc biệt, việc thiết lập hành lang du lịch an toàn sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, lữ hành tăng nguồn khách, vượt khó và tạo đà phục hồi trong thời gian tới; đồng thời thúc đẩy liên kết hợp tác giữa Hà Nội với một số tỉnh, thành phố để xây dựng và phát triển chuỗi sản phẩm du lịch liên kết mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu