Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Sự nỗ lực của cả xã hội

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Kỳ thi đến nay mới chỉ hoàn thành công tác tổ chức thi, còn khâu quan trọng nữa là tổ chức chấm thi. 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 1 đã kết thúc vào chiều 08/7 sau 2 ngày thi. Đây là kỳ thi rất đặc biệt, bởi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Giang, Bình Dương, Phú Yên, Hà Nội… có ca mắc mới. Vì thế, 63 địa phương đã chủ động  triển khai các phương án và với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng tham gia, đã tạo môi trường thi thuận lợi nhất cho thí sinh.

Nhiều địa phương vùng có dịch đã ưu tiên xét nghiệm, tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những người tham gia tổ chức thi, trong đó dành sự quan tâm đặc biệt đảm bảo an toàn khi xét nghiệm cho thí sinh có nguy cơ cao….

Kết thúc 2 ngày thi, vẫn còn hơn 23 nghìn thí sinh ở các tỉnh, thành phố không thể dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được thi trong đợt 2.

Thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Sự nỗ lực của cả xã hội - ảnh 1Thí sinh và cán bộ coi thi thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19. Ảnh:  suckhoedoisong.vn

Kết thúc 2 ngày thi THPT 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, kỳ thi đến nay mới chỉ hoàn thành công tác tổ chức coi thi, vì vậy, trong những ngày tới các địa phương cần triển khai chấm thi với phương châm an toàn, nghiêm túc, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, không để xảy ra tiêu cực, đảm bảo đánh giá đúng bài thi của thí sinh.

Kỳ thi đến nay mới chỉ hoàn thành công tác tổ chức thi, còn khâu quan trọng nữa là tổ chức chấm thi. Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, lưu ý các địa phương cần thực hiện nghiêm các quy trình từ việc bảo quản, vận chuyển, lưu trữ bài thi về địa điểm chấm thi an toàn, đồng thời triển khai các giải pháp bảo vệ bài thi: "Chúng ta tích cực chuẩn bị để tổ chức triển khai chấm thi với hướng dẫn của quy chế và lịch trình mà chúng tôi đã công bố. Đề nghị các địa phương với tinh thần là chúng ta tổ chức kỳ thi trong môi trường có ảnh hưởng của dịch thì một mặt chúng ta làm tốt công tác chuyên môn, dù trong hoàn cảnh nào vẫn phải chấm thi an toàn nghiêm túc, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, không để xảy ra tiêu cực và đồng thời chúng ta cũng phải lưu ý triển khai các giải pháp an toàn trong bối cảnh dịch giã, để làm sao chúng ta đạt được mục tiêu kép trong kỳ thi này."

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu