Thắt chặt tình hữu nghị, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia

Chia sẻ
(VOV5) - Một trong những điểm nhấn của chương trình giao lưu là tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ Việt Nam-Campuchai với chủ đề “Chung dòng Mekong”.

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên  giới Việt Nam - Campuchia cấp Bộ Tư lệnh năm 2019 sẽ diễn ra trong 2 ngày 27 và 28/8 tại tỉnh An Giang của Việt Nam với nhiều hoạt động phong phú, nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ biên giới và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các địa phương biên giới Việt Nam - Campuchia.

Thắt chặt tình hữu nghị, nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia    - ảnh 1Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng giới thiệu chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019.  

 Tại buổi thông tin về chương trình được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức sáng 19/8 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, cho biết Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng sẽ chủ trì tổ chức chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019.

Chương trình Giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam-Campuchia 2019 sẽ bao gồm các hoạt động chào cờ cột mốc chủ quyền và tổ chức tuần tra song phương tại cột mốc 275 tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; trồng cây hữu nghị tại Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên; khánh thành Nhà Văn hóa hữu nghị Biên giới Việt Nam-Campuchia tại thị trấn Tịnh Biên... Một trong những điểm nhấn của chương trình giao lưu là tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ Việt Nam-Campuchai với chủ đề “Chung dòng Mekong”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu