Thành phố Hồ Chí Minh tập trung xây dựng chiến lược chuyển đổi số

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 15/4, UBND Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố với doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ thông tin – truyền thông. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh 5 nhiệm vụ làm ngay đó là cơ chế hỗ trợ cho doanh nghiệp trong chuyển đổi số; chiến lược nguồn nhân lực; chiến lược đảm bảo an ninh an toàn thông tin; chiến lược dữ liệu; kế hoạch (đề án) xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành nơi trung chuyển, kết nối, lưu trữ và xử lý dữ liệu của khu vực và thế giới.

Thành phố Hồ Chí Minh tập trung xây dựng chiến lược chuyển đổi số - ảnh 1Người dân, doanh nghiệp tham quan không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TPHCM. ảnh: hcmcpv.org.vn

Ông Phan Văn Mãi khuyến khích hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, cá nhân tích cực tham gia, đóng góp để là đồng tác giả của thành quả chuyển đổi số của thành phố: “Phải là cuộc cách mạng tạo sự phát triển vượt bậc, đột phá, đóng góp cho sự phát triển của thành phố, của đất nước và đưa Thành phố Hồ Chí Minh về đúng vị trí. Ở đây tôi không phải so sánh với 62 tỉnh thành còn lại, mà so với các thành phố lớn, đô thị trong khu vực và thế giới.”

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương tiên phong trong ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ năm 2008 và đi đầu trong cả nước trong việc xây dựng chương trình chuyển đổi số và đề án đô thị thông minh.

Thành phố xác định những mục tiêu rất cụ thể trong từng giai đoạn chuyển đổi số, trong đó đến năm 2030 sẽ cơ bản trở thành đô thị thông minh, với sự đổi mới căn bản toàn diện hoạt động bộ máy chính quyền số, các doanh nghiệp số và sự thịnh vượng, văn minh của một xã hội số. Với những thế mạnh, tiềm năng như: số dân sử dụng điện thoại thông minh cao nhất nước; hạ tầng cáp quang băng thông rộng, hạ tầng di động 3G, 4G phủ khắp 100% phường, xã, thị trấn.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu