Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng chi viện cho các tỉnh miền Tây phòng, chống dịch COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) -  Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 28/4.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên thế giới và khu vực, các địa phương cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nhất là trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5 và phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, sáng 28/4.

Đánh giá cao kết quả của Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Thành phố cảnh giác cao độ, nâng cao năng lực cách ly, sẵn sàng chi viện các địa phương, trong đó có các tỉnh biên giới Tây Nam; chủ động rà soát việc phân công, phân cấp công tác chỉ đạo phòng, chống dịch từ lãnh đạo cao nhất đến cấp cơ sở.

Thành phố cũng cần đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công tác phòng, chống dịch, trong đó đặc biệt chú ý các bệnh viện, trường học, siêu thị, cơ sở tôn giáo, những nơi thường xuyên tập trung đông người. Cùng với đó, phải xử lý nghiêm hành vi không đeo khẩu trang, hành vi tổ chức nhập cảnh trái phép và đối tượng nhập cảnh trái phép.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu