Thành phố Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án ở xã Đồng Tâm

Chia sẻ
(VOV5) - Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Ngày 7/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Giết người và Chống người thi hành công vụ xảy ra ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày.

Thành phố Hà Nội bắt đầu xét xử vụ án ở xã Đồng Tâm - ảnh 1 Hung khí gây án của các đối tượng. - Ảnh CAND

Hội đồng xét xử gồm 5 người, do Thẩm phán Trương Việt Toàn, Phó Chánh Tòa Hình sự, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội làm chủ tọa phiên tòa. Có 25 bị cáo bị truy tố về tội giết người, 4 bị cáo khác bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ. Kết quả điều tra xác định, Lê Đình Kình cùng các đối tượng Lê Đình Công, Bùi Viết Hiểu, Nguyễn Văn Tuyển và Nguyễn Quốc Tiến giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, vừa chỉ đạo vừa trực tiếp thực hiện hành vi tội phạm giết người.

Đối với Lê Đình Kình, cơ quan điều tra xác định có hành vi cấu thành tội giết người, tuy nhiên do đã chết nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu