Thanh niên sẽ là sợi dây kết nối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tin, ảnh: Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với những cơ quan liên quan đến thúc đẩy giao lưu văn hóa, đặc biệt là phật giáo.

Chiều 14/6, tại Hà Nội, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy, có buổi tiếp xã giao Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma.

Thanh niên sẽ là sợi dây kết nối quan hệ Việt Nam - Ấn Độ - ảnh 1Quang cảnh buổi tiếp xã giao. Ảnh: Thu Hằng

Tại buổi tiếp, anh Bùi Quang Huy cho biết: Thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh niên tại Ấn Độ đã thiết lập được một mối quan hệ hợp tác thực sự vững chắc. Việc tổ chức thường niên các hoạt động cử và đón đoàn đại biểu thanh niên tới thăm và làm việc tại Việt Nam và Ấn Độ đã giúp thanh niên 2 nước có cơ hội giao lưu, chia sẻ và tăng cường hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, Ấn Độ.

Anh Bùi Quang Huy mong muốn trong thời gian tới, các hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam - Ấn Độ sẽ được kết nối triển khai lại, góp phần tăng cường quan quan hệ hữu nghị ngày càng phát triển giữa hai nước nói chung và thanh niên hai nước nói riêng.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hoà Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma cho biết, hiện nay, các hoạt động giao lưu giữa thanh niên hai nước cũng như sự tương đồng văn hóa giữa hai quốc gia là sự kết nối quan trọng làm nền tảng để tiếp tục phát triển quan hệ tổng thể song phương. Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với những cơ quan liên quan đến thúc đẩy giao lưu văn hóa, đặc biệt là phật giáo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu