Thanh niên hai nước Việt - Lào tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống đặc biệt

Thu Hằng
Chia sẻ
(VOV5) - Ông Bùi Quang Huy khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị với Đoàn TNNDCM Lào.

Thanh niên hai nước Việt - Lào tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống đặc biệt - ảnh 1

Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy tiếp xã giao đoàn cán bộ Đoàn Thanh niên NDCM Lào - Ảnh: tuoitrethudo.com.vn

Chiều 4/9, ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt nam, tiếp xã giao đoàn cán bộ Đoàn Thanh niên NDCM Lào do ông Khamsay Nhavongsi, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Vientiane, làm Trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, ông Bùi Quang Huy chào đón 50 đại biểu tham gia Lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào đợt 01 (từ ngày 12/8 - 7/9/2019) tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, tới thăm Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ông Bùi Quang Huy khẳng định Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn coi trọng, đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị với Đoàn TNNDCM Lào không chỉ ở cấp Trung ương mà còn ở cấp tỉnh, thành, địa phương, đặc biệt là các đơn vị giáp biên hai nước. Trong thời gian qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn TNNDCM Lào triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2017 - 2022 với nhiều nội dung, chương trình có ý nghĩa thiết thực đối với tổ chức Đoàn và thanh thiếu nhi hai nước. 

Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy mong muốn Đoàn Thanh niên hai nước tiếp tục phát huy những điểm mạnh mỗi bên, chủ đồng tìm tòi cách làm hay, mô hình hợp tác mới, trong đó đặc biệt quan tâm công tác giáo dục truyền thống về mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong thanh thiếu nhi mỗi nước, coi đây là công tác có ý nghĩa quan trọng để vun đắp phát huy tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu