Thắng đậm Brunei, U23 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu

Chia sẻ
(VOV5) - U23 Việt Nam đã làm chủ thế trận và ấn định tỷ số 6 – 0 cho U23 Việt Nam.

Tối 22/3, trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra 2 trận đấu đầu tiên tại Vòng loại bảng K – Giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 giữa: Đội tuyển U23 Thái Lan gặp U23 Indonesia; U23 Việt Nam gặp U23 Brunei.

Thắng đậm Brunei, U23 Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng đấu - ảnh 1

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Sơn Tùng/dangcongsan.vn)

Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam đã làm chủ thế trận và ấn định tỷ số 6 – 0 cho U23 Việt Nam. Với kết quả trên, U23 Việt Nam tạm thời vươn lên vị trí dẫn đầu nhờ hơn hệ số bàn thắng thua với Đội tuyển U23 Thái Lan, khi cả hai đội bóng đều có được 3 điểm đầu tiên. Còn 2 đội thua cuộc là U23 Indonesia và U23 Brunei đứng ở vị trí thứ 3 và 4 khi chưa có điểm nào.

Tại Vòng loại bảng K lần này, đội bóng nào giành vị trí nhất bảng sau khi kết thúc sẽ chính thức giành được tấm vé tham dự Vòng Chung kết Giải Bóng đá vô địch U23 châu Á 2020 và đội bóng đứng ở vị trí thứ 2 sẽ phải xem xét kết quả thi đấu có nằm trong 5 đội có thành tích xuất sắc nhất Vòng loại mới có được tấm vé quý giá này. Chặng đường tiếp theo, U23 Việt Nam sẽ phải nỗ lực hơn nữa để có thể vượt qua 2 “cửa ải” khi đối đầu với U23 Indonesia ở lượt trận thứ 2 diễn ra vào ngày 24/3 và U23 Thái Lan ở lượt trận thứ 3 diễn ra vào ngày 26/3.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu