Thái Nguyên cần quan tâm thúc đẩy, thu hút nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng: Thái Nguyên là một trong những địa phương có rất nhiều tiềm năng, lợi thế và cần nguồn lực rất lớn cho đầu tư, phát triển.

Ngày 19/4, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Đoàn công tác có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Thái Nguyên cần quan tâm thúc đẩy, thu hút nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác  - ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ảnh: infonet.vn

Tại buổi làm việc, biểu dương những kết quả tỉnh Thái Nguyên đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Thái Nguyên đã có bước phát triển ngoạn mục trong cải thiện môi trường đầu tư, thu ngân sách, thu nhập bình quân đầu người… Kết quả trên đóng góp không nhỏ vào thành quả chung của cả nước. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cho rằng: Thái Nguyên là một trong những địa phương có rất nhiều tiềm năng, lợi thế và cần nguồn lực rất lớn cho đầu tư, phát triển. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đề nghị tỉnh cần quan tâm thúc đẩy, thu hút, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong nước đến đầu tư, kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu