Tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm, cứu nạn , hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an triển khai lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng) tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ.

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT), tính đến 5h sáng nay, 11/9, bão Yagi và mưa lũ sau bão đã làm 200 người thiệt mạng và mất tích, trong đó nhiều nhất là ở Cao Bằng, Lào Cai và Yên Bái. Đặc biệt, trận lũ quét ngày 10/9 đã vùi lấp toàn bộ thôn Làng Nủ (Lào Cai) với 35 hộ dân, hơn 100 nhân khẩu.

Tập trung mọi nguồn lực để tìm kiếm, cứu nạn , hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Yagi - ảnh 1Tìm kiếm các nạn nhân mất tích tại thôn Làng Nủ (Lào Cai). Ảnh: VOV

Trước thiệt hại nặng nề do bão và hoàn lưu sau bão, hôm qua (10/9), Thủ tướng Phạm Minh Chính ký Công điện gửi lãnh đạo các tỉnh, thành bị ảnh hưởng của bão Yagi, yêu cầu phải đặt mục tiêu đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho nhân dân là trên hết. Trước hết, tiếp tục tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với những người còn mất tích; cứu chữa người bị thương; tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ dân có nguy cơ thiếu đói; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà ở; khẩn trương khôi phục sản xuất kinh doanh.

Thủ tướng cũng yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an triển khai lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng) tiếp cận bằng được để hỗ trợ vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng cứu trợ,… cho người dân vùng còn bị chia cắt.

Tại Lào Cai, các nạn nhân bị thương được tìm thấy trong trận lũ quét kinh hoàng tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh đã được đưa về điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Các lực lượng khẩn trương tổ chức hoạt động cứu hộ, cứu nạn. 

Tại Yên Bái, tỉnh đã họp khẩn trong đêm về công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão. Tại Thái  Nguyên nước bắt đầu rút, hoạt động cứu trợ diễn ra xuyên đêm.

Trong khi đó, nhiều người dân TP.HCM tự nguyện thức trắng để đóng gói, sắp xếp các vật dụng, thực phẩm như xuồng máy, đèn pin, áo phao, lương khô, mì gói, nước suối,… khẩn trương gửi ra các tỉnh phía Bắc, hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Anh Hoàng Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Khoá PHGLock Việt Nam, cho biết:  “Bên mình sẽ phối hợp với các Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn ở phía Bắc. Sau khi tiếp nhận các phương tiện và thiết bị này thì họ sẽ thành lập những đội ATM cứu hộ. Đội này sẽ dùng những xuồng máy đi cứu hộ tại những địa điểm đang bị lũ lụt nặng. Ngoài việc cứu hộ thì cũng có thể tiếp tế lương thực và đưa người dân bị cô lập đến nơi an toàn hơn”.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu